Hơn 1,3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 10 đã có điện trở lại

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, cơn bão số 10 đã ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện tại một số tỉnh miền Trung, đến nay EVN đã thực hiện khắc phục sự cố lưới điện tại các địa phương này.
Tính đến 7 giờ ngày 18/9/2017, hệ thống lưới điện truyền tải, lưới điện 500 kV, 220 kV đã khôi phục vận hành bình thường.
Về lưới điện phân phối, lưới điện 110 kV đã khôi phục vận hành bình thường.
Hơn 1,3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 10 đã có điện trở lại ảnh 1

Công nhân Điện lực Kỳ Anh (PC Hà Tĩnh) khắc phục sự cố do bão số 10 gây ra. Ảnh: EVN.

Hệ thống lưới điện trung, hạ áp đã khôi phục cấp điện hoàn toàn cho 100% phụ tải của Thanh Hóa và Nghệ An; tỉnh Hà Tĩnh đã khôi phục cung cấp điện được gần 90% phụ tải; tỉnh Quảng Bình đã khôi phục vận hành được trên 80% các đường dây và trạm biến áp bị sự cố do ảnh hưởng của bão số 10.
EVN và các đơn vị hiện đã khôi phục cung cấp điện được cho gần 1,35 triệu khách hàng trên tổng số hơn 1,51 triệu khách hàng bị ảnh hưởng cung cấp điện do cơn bão số 10.
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã huy động cán bộ từ các Công ty Điện lực của 7 tỉnh khác ở miền Trung để hỗ trợ khôi phục cấp điện trở lại cho tỉnh Quảng Bình.
Ngoài ra, Công ty Điện lực Nghệ An thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng đã tích cực huy động nhân lực và thiết bị để hỗ trợ các đơn vị Điện lực tại Hà Tĩnh trong việc khắc phục hậu quả bão số 10.
EVN vẫn đang tiếp tục huy động tối đa nguồn lực để khôi phục cung cấp điện ổn định trở lại cho các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình trong ngày 19/9/2017.
Trang Thu/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.