Hơn 12,5 triệu khách du lịch nội địa trong dịp Tết Nguyên đán 2025

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch, ước đón và phục vụ 12,5 triệu lượt khách nội địa. Các địa phương tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn đã góp phần kích cầu du lịch và nâng cao doanh thu cho các địa phương.

Lượng khách tăng

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 9 ngày nghỉ Tết, Thủ đô đón khoảng 1 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế tăng 15,8%. Các chương trình du lịch đặc sắc như "Tết làng Việt năm 2025" tại Làng cổ Đường Lâm, "Tết Việt - Tết phố 2025" tại phố cổ Hà Nội hay không gian Tết truyền thống tại Hoàng thành Thăng Long... đã thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm không khí Tết cổ truyền.

Chú thích ảnh
Du khách tham quan, chụp ảnh trên các tuyến phố trung tâm Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Thị xã Sa Pa (Lào Cai) cũng ghi nhận lượng khách du lịch tăng đột biến. Trong kỳ nghỉ Tết, Sa Pa đón 141.205 lượt khách, trong đó có 15.699 khách quốc tế; ước tính đến ngày 5/2/2025, tổng lượt khách đạt 165.000, tăng gần 47% so với năm 2024. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 587,8 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Những địa điểm nổi bật như Fansipan, bản Cát Cát, thung lũng Mường Hoa tiếp tục là điểm đến hấp dẫn.

Trong dịp Tết, Thành phố Huế thu hút khoảng 150.342 lượt khách, tăng 36,67% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt 69.062 lượt, tăng 81%, trong khi khách nội địa đạt 81.280 lượt, tăng 12,98%. Các điểm tham quan nổi bật như Đại Nội, Điện Thái Hòa, các lăng vua Nguyễn... đều đông nghẹt du khách. Tổng doanh thu du lịch của Huế trong dịp này đạt 245 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm trước.

Ngược lại với xu hướng tăng trưởng chung, lượng khách đến Cà Mau trong kỳ nghỉ Tết năm nay đạt 121.679 lượt, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân chính được cho là hạ tầng giao thông chưa đáp ứng nhu cầu, cùng với việc thiếu các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn. Doanh thu từ du lịch đạt 74.337 tỷ đồng, giảm 23,6% so với năm trước.

Từ phía các công ty du lịch cũng ghi nhận sự tăng trưởng. Đại diện Vietravel cho biết, đơn vị đã phục vụ gần 150.000 lượt khách du xuân trong nước và quốc tế. Các tour du lịch ngắm hoa ở Đông Tây Bắc, Đà Lạt, Tây Nguyên thu hút đông đảo du khách. Đặc biệt, các hành trình đến Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc trong mùa hoa anh đào cũng ghi nhận số lượng khách đặt tour cao. Ngoài ra, các tour hành hương đầu năm đến Ấn Độ, Nepal cũng được nhiều du khách lựa chọn.

Theo ghi nhận từ các đơn vị lữ hành, du khách đặt tour quốc tế chiếm tới 70-80% do cần có sự hỗ trợ ngoại ngữ, dịch vụ.

Định hướng phát triển du lịch bền vững

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ ngày 25/1 - 2/2/2025), ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ hơn 12,5 triệu lượt khách nội địa (tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm 2024).

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, công suất phòng trung bình tại một số điểm đến đạt khá cao trong các ngày cao điểm: Sa Pa đạt khoảng 90-95%; Kiên Giang ước đạt 73,4%; TP Hồ Chí Minh ước đạt 65%; TP Huế ước đạt 63%; Phú Yên ước đạt 62%; Đà Nẵng ước đạt 50%...

Chú thích ảnh
Các điểm di tích luôn đông khách.

Theo nhận định của Cục Du lịch quốc gia, năm nay, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày cùng với thời tiết thuận lợi nên hoạt động du lịch diễn ra sôi động, nhộn nhịp trên hầu khắp các điểm đến du lịch trong cả nước. Khách du lịch có xu hướng chọn lựa các điểm đến di sản, tâm linh, văn hóa nổi tiếng tại các địa phương: Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hà Nội, Mũi Né, Hội An, Sa Pa... Ngoài ra, các điểm đến ở vùng núi phía Bắc cũng thu hút đông khách phía Nam. Xu hướng du lịch tự túc, nhóm nhỏ, gia đình, tự đặt dịch vụ tại điểm đến tiếp tục gia tăng, đặc biệt là ở các điểm đến gần với các thị trường nguồn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Nhìn chung, giá phòng có sự tăng nhẹ từ 5-10%, không xảy ra tình trạng cháy phòng, chặt chém giá phòng, bán sai giá niêm yết.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 kéo dài 9 ngày, được công bố sớm cộng với thời tiết thuận lợi ở hầu hết các địa phương trong cả nước đã khiến cho nhu cầu đi du lịch của người dân tăng hơn so với kỳ nghỉ năm 2024. Các hoạt động du lịch ngoài trời diễn ra sôi nổi, an toàn, mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và khách du lịch.

Xu hướng du lịch của người Việt đã có những thay đổi đáng chú ý với việc quan tâm đến các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; tour free và easy (combo vé máy bay, khách sạn cao cấp) được nhiều khách hàng lựa chọn. Xu hướng lựa chọn đi du lịch nước ngoài vẫn tiếp tục gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ngành du lịch sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung phát triển sản phẩm đặc sắc và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế. Các giải pháp đồng bộ sẽ giúp thu hút thêm nhiều khách du lịch và gia tăng đóng góp của ngành du lịch vào nền kinh tế.

Tết Nguyên đán 2025 đã khẳng định xu hướng phát triển tích cực của du lịch Việt Nam, mở ra những kỳ vọng mới cho ngành trong năm nay và những năm tới.

XM/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.
Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ”, giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.