Hơn 1/2 dân số chưa quan tâm sức khoẻ răng miệng

90% dân số Việt Nam mắc bệnh răng miệng (như sâu răng, viêm lợi và viêm quanh răng...) và hơn 1/2 dân số chưa quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe răng miệng. Đặc biệt, tình trạng sâu răng sữa ở trẻ em ở mức cao cho thấy các yếu tố nguy cơ sâu răng còn tiềm ẩn.

Chiều 20/3, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức Lễ hưởng ứng "Ngày sức khoẻ răng miệng thế giới (20/3)" với chủ đề "Răng tốt cho cuộc sống tươi đẹp". Đây là sự kiện được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam.

Hơn 1/2 dân số chưa quan tâm sức khoẻ răng miệng ảnh 1

Bác sĩ Bệnh viện Răng - hàm - mặt Trung ương khám và điều trị các bệnh về răng miệng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên khẳng định: Trong những năm qua, chuyên ngành Răng Hàm Mặt (RHM) Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh như mạng lưới RHM từ Trung ương đến các tuyến cơ sở được nâng cấp, người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ nha khoa; các bệnh viện RHM Trung ương tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong các lĩnh vực chuyên sâu.

"Ngày sức khoẻ răng miệng thế giới (20/3)" năm nay được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của sức khoẻ răng miệng. Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa to lớn và là cơ hội để chuyên ngành RHM đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ răng miệng cho cộng đồng. Thứ trưởng kêu gọi mọi người dân Việt Nam hãy tích cực hưởng ứng và hành động giữ gìn, bảo vệ sức khoẻ răng miệng của chính mình để có được "Răng tốt cho cuộc sống tươi đẹp".

Theo thống kê của Bộ Y tế, 90% dân số Việt Nam mắc bệnh răng miệng (như sâu răng, viêm lợi và viêm quanh răng...) và hơn 1/2 dân số chưa quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe răng miệng. Đặc biệt, tình trạng sâu răng sữa ở trẻ em ở mức cao cho thấy các yếu tố nguy cơ sâu răng còn tiềm ẩn.

Năm nay, Chương trình hưởng ứng "Ngày sức khoẻ răng miệng thế giới" diễn ra với nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực nhằm kêu gọi xây dựng thói quen chăm sóc răng miệng đúng cách với các hoạt động tặng quà, kiểm tra răng, tư vấn chải răng đúng cách dành cho 3.000 học sinh tiểu học Hà Nội. Ngoài ra, Uniever sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí khám răng trong các ngày từ 18-22/3 tại một số các bệnh viện RHM tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ... và các phòng khám nha khoa tư nhân...


Thu Phương

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.