Hơn 11,3 triệu cổ phần VISSAN đấu giá thành công

Ngày 7/3, Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) đã bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Theo đó, 11.328.002 cổ phần đã bán đấu giá thành công đúng chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh với mức giá khởi điểm là 17.000 đồng/cổ phần.

Hơn 11,3 triệu cổ phần VISSAN đấu giá thành công ảnh 1

Tổng giá trị Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) thu về trong đợt IPO đạt hơn 906,8 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Việt Nam kỹ nghệ Súc Sản (VISSAN) là một doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), được thành lập vào ngày 20/11/1970 và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 18/05/1974. Sau 46 năm hình thành và phát triển, hiện nay VISSAN là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành thực phẩm với lĩnh vực hoạt động chuyên về sản xuất kinh doanh thịt tươi sống, đông lạnh và thực phẩm chế biến từ thịt.

Phiên đấu giá đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với số lượng đặt mua cao hơn 5,6 lần số lượng chào bán. Kết quả, 100% số cổ phần chào bán đã bán hết cho 5 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức với mức giá đấu thành công bình quân là 80.053 đồng/cổ phần, tổng giá trị công ty thu về trong phiên IPO lần này đạt hơn 906,8 tỷ đổng.

Hải Yên

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.