Năm nay, Hà Nội có hơn 103.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập, trong khi chỉ tiêu vào các trường công lập luôn giới hạn, do quỹ đất eo hẹp và tốc độ đô thị hóa nhanh. Điều này khiến kỳ thi không chỉ là cuộc đánh giá năng lực học sinh, mà còn là cuộc cạnh tranh gay gắt để giành một suất học tại các trường có chất lượng cao, đặc biệt là tại các quận nội thành.
Đáng chú ý, năm nay có tới 40 trường THPT trên địa bàn đang trong quá trình sửa chữa, cải tạo, dẫn đến việc số lượng điểm thi đặt tại các trường THCS tăng mạnh. Một số điểm thi là lần đầu tiên được sử dụng, dẫn đến tình trạng thiếu một số thiết bị kỹ thuật như camera giám sát, máy điện thoại có loa ngoài, thiết bị lưu điện hay tủ bảo mật tiêu chuẩn.
Trước thực tế đó, Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố đã yêu cầu các địa phương tiến hành rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng từng điểm thi, đảm bảo mọi hạng mục – từ cơ sở vật chất đến nhân sự – đều đáp ứng đúng quy định. Tinh thần “rõ người, kín việc” được quán triệt trong các cuộc họp ban lãnh đạo điểm thi, cùng việc phân công cụ thể cho từng thành viên.
Cũng trong sáng 5/6, các điểm thi đã tiến hành nhận bàn giao cơ sở vật chất từ trường sở tại, tiếp nhận văn phòng phẩm, giấy thi, giấy nháp… Các trưởng điểm thi xác nhận toàn bộ các điểm đều đảm bảo điều kiện an toàn, sẵn sàng đón thí sinh đến làm thủ tục dự thi.
Hà Nội đã bố trí hơn 4.400 phòng thi chính thức và một hệ thống điểm thi dự phòng trải khắp các quận, huyện, thị xã, nhằm ứng phó với các tình huống đột xuất như thời tiết xấu, mất điện hoặc các sự cố bất khả kháng khác.