Hơn 1.000 người di cư tấn công hàng rào biên giới Tây Ban Nha

Hơn 1.000 người di cư đã cố gắng vượt hàng rào đôi cao giữa Maroc và vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ngày 1/1 nhằm tìm cách vào châu Âu.
Hơn 1.000 người di cư tấn công hàng rào biên giới Tây Ban Nha ảnh 1

Cảnh sát Tây Ban Nha canh gác dưới hàng rào biên giới tại Ceuta. Ảnh: Reuters

Văn phòng đại diện chính quyền địa phương Ceuta cho biết một nhóm gồm 1.100 người từ vùng cận Sahara châu Phi đã tấn công vào hàng rào biên giới lúc 4 giờ sáng ngày 1/1 "một cách cực kỳ bạo lực và có tổ chức".

Vụ tấn công đã khiến 5 cảnh sát dân sự Tây Ban Nha và 50 thành viên thuộc lực lượng bảo vệ biên giới Maroc bị thương, trong đó có một người bị hỏng mắt.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc người di cư muốn vượt hàng rào biên giới giữa Maroc và Tây Ban Nha. Lần gần nhất diễn ra ngày 9/12 với hơn 400 người di cư tham gia.

Những người di cư tin rằng họ sẽ có cuộc sống tốt hơn khi đặt chân tới các vùng lãnh thổ thuộc Liên minh châu Âu (EU). Ceuta và Melilla là hai vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ở khu vực Bắc Phi, giáp với Maroc. Đây cũng chính là nơi duy nhất thuộc EU có biên giới đất liền giáp với châu Phi.

Trong một diễn biến có liên quan, lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha cho biết họ đã giải cứu 52 người di cư trên một chiếc thuyền nhỏ ở bờ biển phía Nam của Malaga.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.