Hơn 100 nhà khoa học 'hiến kế' phát triển trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam

Ngày 21/8, trong khuôn khổ Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018 (AI4 Việt Nam), Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2018 (AI4 Việt Nam) nhằm lấy ý kiến các nhà khoa học để định hướng phát triển AI ở Việt Nam.
Chú thích ảnh
Hội thảo "Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2018".

Tại Hội thảo, hơn 100 chuyên gia là các nhà khoa học, chuyên gia giàu kinh nghiệm về AI từ các ngành (công nghiệp, nông nghiệp, y tế, ngân hàng…), các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu hàng đầu trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Canada, Australia, Pháp, Ba Lan... đã đóng góp ý kiến, bàn luận, đề xuất các giải pháp trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam.

Nhiều nhà khoa học đã thể hiện quan điểm Việt Nam cần xác định cụ thể định hướng mũi nhọn cho lĩnh vực này để tập trung đầu tư mới có hiệu quả.

Cụ thể theo TS. Trần Đặng Minh Trí: Trong thời đại AI, ngành y tế luôn được coi là lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng AI cao nhất. Ở Việt Nam, với số lượng bệnh nhân khổng lồ, mỗi bệnh viện tạo ra hàng ngàn điểm dữ liệu (hình ảnh chụp X-Ray MRI, CT, các xét nghiệm cận lâm sàng, thông tin bệnh lý). Đây chính là kho vàngđể phát triển công nghệ AI chẩn đoán bệnh cho tương lai. Muốn vậy các cơ quan, bệnh viện, công ty công nghệ, các nhà nghiên cứu AI cần ngồi lại với nhau để khai thác kho vàng này đưa Việt Nam trở thành một quốc gia tiên phong về AI trong những năm tới.

Còn TS. Nguyễn Văn Như, Công ty BRICKINUP (Pháp) cho rằng: Đối với Việt Nam, AI vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn thách thức lớn là chúng ta còn thiếu nhân lực cao cấp về AI cũng như sự tham gia đóng góp của các chuyên gia hàng đầu về AI người Việt trên toàn thế giới. Vì vậy, Việt Nam nên tận dụng tinh thần ham học hỏi với thế mạnh về khoa học cơ bản và sức sáng tạo trong và ngoài nước.

Sự kiện này là cơ hội kết nối, hội tụ, chia sẻ và định hướng nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng về AI tại Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy, việc tổ chức AI Việt Nam 2018 nhằm chia sẻ tầm nhìn, quan điểm chiến lược của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ về cơ hội tiếp cận và tận dụng những thành tựu của khoa học công nghệ và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay vào những ngành, lĩnh vực trọng yếu.

Đồng thời mong muốn các nhà khoa học sẽ kết nối, hội tụ, chia sẻ định hướng nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ... Đặc biệt, tạo dựng được mạng lưới kết nối các trí thức có thể tham gia góp phần xây dựng các nghiên cứu, định hướng ứng dụng trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.