Hơn 100 gian hàng khởi nghiệp xanh hội tụ tại ‘Phiên chợ khởi nghiệp 2025’

Ngày 12/9 tại TP Hồ Chí Minh, Phiên chợ khởi nghiệp 2025 tiếp tục diễn ra sôi động với sự góp mặt của hơn 100 gian hàng từ khắp cả nước, giới thiệu các sản phẩm và ý tưởng khởi nghiệp xanh, thân thiện môi trường.
Chú thích ảnh
Hơn 100 gian hàng khởi nghiệp xanh hội tụ tại "Phiên chợ khởi nghiệp 2025".

Sự kiện kéo dài đến ngày 14/9, do Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh (SIHUB) phối hợp Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức, nhằm tạo không gian kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và lan tỏa tinh thần kinh doanh bền vững.

Theo bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc SIHUB, phiên chợ không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn gắn kết các ý tưởng, dự án khởi nghiệp từ nhiều vùng miền.Điều này góp phần lan tỏa tinh thần hành động vì một tương lai xanh và phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Các sản phẩm được chế tác từ xơ dừa.

Tại phiên chợ, nhiều sản phẩm độc đáo thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Nổi bật là đồ chơi thú cưng làm từ xơ dừa của chị Mỹ Quyên, ý tưởng này ra đời từ lo ngại về đồ chơi nhựa cho chó mèo.  “Đồ chơi bằng xơ dừa an toàn, bền, không nấm mốc, tự phân hủy nếu thú cưng nuốt phải. Dù bề mặt nhám nhưng sợi xơ dừa mềm và đàn hồi, không gây tổn thương. Các sản phẩm có giá từ 15.000 đồng và sẽ được mở rộng mẫu mã trong thời gian tới", chị Quyên nói.

Chú thích ảnh
Đồ chơi cho thú cưng được làm bằng xơ dừa.

Trong khi đó, Sao Khuê Food mang đến các sản phẩm mì, nui, ống hút gạo được tạo màu hoàn toàn từ bột rau củ tự nhiên, thay thế màu công nghiệp. Đại diện công ty, chị Thùy Trâm chia sẻ: “Tất cả các sản phẩm đều từ 100% nguyên liệu tự nhiên. Cụ thể, màu tím từ khoai lang tím, màu vàng từ nghệ, màu xanh từ rau bó xôi… ”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sản phẩm mì, nui được với nhiều màu sắc phong phú được tạo màu từ nguyên liệu rau củ.

Bên cạnh các sản phẩm từ thiên nhiên, phiên chợ cũng là nơi trình diễn những giải pháp công nghệ cao, biến vật dụng tưởng chừng phải bỏ đi thành sản phẩm có giá trị, thể hiện rõ tinh thần kinh tế tuần hoàn.

Một nhóm khởi nghiệp đã gây ấn tượng mạnh khi giới thiệu áo thun được sản xuất từ chai nhựa đã qua sử dụng. Chị Trâm Anh, đại diện nhóm chia sẻ: “Chúng tôi thu gom chai nhựa, phân loại, cắt nhỏ, xử lý nhiệt để kéo thành sợi polyester tái chế. Sợi này sau đó được dệt thành vải và may áo”.

Theo chị Trâm Anh, polyester tái chế không chỉ giảm rác thải nhựa mà còn có độ bền vượt trội so với vải cotton thông thường, không bị giãn sau nhiều lần giặt.

Chú thích ảnh
5 hộp đựng tượng trưng cho 5 bước để hoàn thành sản phẩm.
Chú thích ảnh
Chiếc áo được làm bằng Polyester tái chế mang lại cho người mặc cảm giác thư thái.

Anh Nguyễn Công Hiếu, một khách tham quan bày tỏ sự ngạc nhiên: “Tôi rất ấn tượng vì không ngờ chai nhựa có thể biến thành vải. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ tôi sẽ không biết đến công nghệ này”.

Một dự án độc đáo khác là bộ công cụ trợ lực Vierkit của Viercycle, có khả năng "hồi sinh" những chiếc xe đạp cũ. Chị Hồng Tuyết, đại diện nhóm cho biết, ý tưởng xuất phát từ việc muốn giải quyết vấn đề xe đạp cũ bị bỏ đi và giúp những người có thể lực yếu di chuyển dễ dàng hơn. Người dùng chỉ cần lắp bánh xe động cơ, pin và cảm biến vào xe đạp có sẵn. Pin của xe có độ bền 5 năm, mỗi lần sạc đầy có thể đi được 100km với chi phí chỉ khoảng hơn 10.000 đồng.

Chú thích ảnh
Chiếc xe cũ kỷ có thể di chuyển với tốc độ cao nếu lắp thiết bị trợ lực.

Những câu chuyện khởi nghiệp tại phiên chợ đã minh chứng cho một thế hệ doanh nhân trẻ không chỉ tập trung vào lợi nhuận mà còn mang trong mình trách nhiệm với xã hội và môi trường. Dù còn nhiều khó khăn, như chị Mỹ Quyên bộc bạch "hơn một năm kinh doanh nhưng vẫn chưa hồi vốn" nhưng họ vẫn kiên trì với con đường đã chọn.

Ông Trần Quốc Thịnh, đại diện BSA nhận định, đây là sân chơi dành cho những cá nhân, nhóm khởi nghiệp có ý tưởng gắn liền với bảo vệ môi trường. Sân chơi này không chỉ tạo động lực cho các bạn trẻ có ý tưởng đột phá mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng khởi nghiệp xanh ngày càng lớn mạnh và bền vững.

Tin, ảnh: Huyền Trân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.