Hơn 1 triệu người dự lễ cầu nguyện tưởng niệm cố Lãnh tụ Tối cao Iran

Hơn 1 triệu người đã tham gia lễ cầu nguyện tập thể tại Thánh đường Hồi giáo Imam Khomeini (Mosalla) ở thủ đô Tehran để tưởng niệm cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và các thành viên trong gia đình ông.
Chú thích ảnh
Hàng chục nghìn người dân Iran tập trung tại Đại giáo đường Imam Khomeini Mosalla ở Tehran để dự Lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei, ngày 4/7/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS, nếu tính cả những người đứng trên các tuyến phố và quảng trường dẫn đến Mosalla để tham dự buổi lễ, tổng số người có mặt được ước tính lên tới vài triệu.

Trong không khí trang nghiêm, đông đảo người dân Iran đã cầu nguyện và bày tỏ lòng tiếc thương đối với nhà lãnh đạo đã đứng đầu đất nước trong gần bốn thập kỷ. Một người tham dự lễ cầu nguyện, ông Mostafa Ghadiri, nói với TASS rằng Iran sẽ không khuất phục trước sức ép từ bên ngoài và sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền cũng như lợi ích quốc gia.

Theo kế hoạch, ngày 6/7, đoàn xe tang sẽ di chuyển qua các tuyến phố chính của Tehran trước khi đưa linh cữu tới thành phố linh thiêng Qom, trung tâm tôn giáo quan trọng của Iran, để tiếp tục các nghi lễ vào ngày 7/7.

Ngày 8/7, linh cữu cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei sẽ được đưa sang Iraq để tổ chức các nghi lễ tưởng niệm dành cho cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite tại hai thành phố linh thiêng Najaf và Karbala. Lễ an táng dự kiến diễn ra ngày 9/7 tại thành phố Mashhad, quê hương của ông, nơi có Đền thờ Imam Reza - địa điểm hành hương linh thiêng nhất của người Hồi giáo Shiite ở Iran.

Trước đó, các nghi lễ quốc tang chính thức bắt đầu từ ngày 3/7 tại Đại giáo đường Grand Mosalla ở Tehran với sự tham dự của lãnh đạo Iran, các giáo sĩ, đại diện nhiều quốc gia cùng đông đảo người dân.

Theo truyền thông Iran, nhiều đoàn đại biểu nước ngoài, các giáo sĩ và đại diện các tổ chức Hồi giáo đã đến Tehran tham dự hoặc đưa tin về lễ tang. Các đoàn đại biểu từ Nga, Trung Quốc cùng quan chức cấp cao của Iraq, Armenia và Pakistan tới tham dự các nghi lễ.

Để phục vụ quốc tang, chính quyền Iran đã huy động lực lượng an ninh trên diện rộng, tăng cường phương tiện giao thông công cộng và bố trí trường học, nhà thờ Hồi giáo cùng các nhà thi đấu làm nơi lưu trú cho người dân từ các địa phương về Tehran dự lễ. Một số khách sạn cũng áp dụng chính sách giảm giá nhằm đáp ứng nhu cầu của khách viếng.

Thánh đường Hồi giáo Imam Khomeini (Mosalla) có diện tích khoảng 600.000 m² với sức chứa khoảng 1 triệu người. Đây là địa điểm thường xuyên diễn ra các buổi cầu nguyện thứ Sáu, các hoạt động tôn giáo và những sự kiện lớn của Iran, đón từ 11-12 triệu lượt người mỗi năm.

Các hoạt động quốc tang diễn ra trong bối cảnh Iran bước vào giai đoạn chuyển tiếp sau nhiều tháng xung đột quân sự và căng thẳng khu vực. Giới quan sát cho rằng ngoài ý nghĩa tưởng niệm cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, các nghi lễ cũng là dịp để chính quyền Iran thể hiện tinh thần đoàn kết và ổn định của đất nước.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.