Hơn 1 triệu người Anh phản đối chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ D.Trump

Bản kiến nghị đòi Anh hủy chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ D. Trump đến Anh đã vượt ngưỡng 1 triệu chữ ký vào ngày 30/1, trong bối cảnh dư luận phản đối sắc lệnh hành pháp của ông Trump siết chặt chính sách tiếp nhận người tị nạn và nhập cảnh Mỹ.

Kiến nghị được đăng tải trên website của Quốc hội Anh nêu rõ ông D.Trump có thể thăm Vương quốc Anh với tư cách là người đứng đầu Chính phủ Mỹ, nhưng không được mời ông thăm chính thức cấp nhà nước vì việc này có thể gây rắc rối cho Nữ hoàng.

Theo luật pháp Anh, những kiến nghị thu thập được trên 100.000 chữ ký sẽ được các nghị sỹ xem xét. Tuy nhiên, hãng BBC đưa tin Chính phủ Anh cùng ngày khẳng định lời mời thăm đã được chấp nhận và việc hủy bỏ "sẽ hủy hoại mọi thứ".

Hơn 1 triệu người Anh phản đối chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ D.Trump ảnh 1

Thủ tướng Anh Theresa May (phải)và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo sắc lệnh hành chính vừa được Tổng thống Trump ký ngày 27/1, Mỹ tăng thời gian xét thị thực đối với tất cả người tị nạn lên 4 tháng và tạm thời ngừng cấp thị thực nhập cảnh Mỹ đối với công dân của 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số bao gồm Iran, Iraq, Sudan, Syria, Somalia, Libya và Yemen. Tân Tổng thống Mỹ cho rằng biện pháp này là nhằm bảo vệ người dân Mỹ trước nguy cơ tấn công khủng bố.

Trong làn sóng các nước trên thế giới tiếp tục phản đối sắc lệnh của ông Trump, trong một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Iraq ngày 30/1, đa số nghị sĩ đã ủng hộ kêu gọi chính phủ nước này ban hành một lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Mỹ nhằm đáp trả việc công dân Iraq bị cấm nhập cảnh Mỹ.
Bộ Ngoại giao Iraq ra tuyên bố cho biết nước này đã đề nghị chính quyền mới ở Mỹ "xem xét lại quyết định sai trái" nói trên.
Trong khi đó, phát biểu cùng ngày tại phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi ở thủ đô Addis Ababa của Etiopia, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã chỉ trích việc các nước đóng cửa biên giới, "thậm chí cả những nước phát triển nhất thế giới".
Phản ứng về sắc lệnh trên của Tổng thống Mỹ, một người phát ngôn của Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ đảm bảo rằng công dân của "lục địa già" không bị ảnh ảnh hưởng bởi bất kể sự phân biệt đối xử nào liên quan đến lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump.
Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, ông Margaritis Schimas cho biết các luật sư của cơ quan này đang liên lạc với các đối tác trong EU cũng như các đối tác khác để đảm bảo các công dân EU không bị ảnh hưởng bởi quyết định trên.

Ông nhấn mạnh "EU không áp dụng bất cứ sự phân biệt đối xử nào trên cơ sở quốc tịch, dân tộc hay tôn giáo, không chỉ trong chính sách cư trú mà trong bất kể chính sách nào của EU".
Theo ông Schimas, hiện tại tình hình chưa rõ ràng và ủy ban châu Âu đang tìm hiểu về ảnh hưởng của sắc lệnh của Mỹ đối với công dân EU, nhất là công dân EU mang hai quốc tịch trong đó có quốc tịch 7 nước nằm trong lệnh cấm vào nước Mỹ.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.