Hôm nay LHQ công bố báo cáo về vũ khí hóa học Syria

Giới lãnh đạo Liên hợp quốc "đau đầu" với bản báo cáo mà Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon sẽ công bố ngày hôm nay, 16/9 về vũ khí hóa học ở Syria, vốn có thể gây thêm sức ép cho Tổng thống Bashar al-Assad.

Các quan chức cho biết giới lãnh đạo Liên hợp quốc "đau đầu" với bản báo cáo mà Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon sẽ công bố ngày hôm nay, 16/9 về vũ khí hóa học ở Syria, vốn có thể gây thêm sức ép cho Tổng thống Bashar al-Assad.

Hôm nay LHQ công bố báo cáo về vũ khí hóa học Syria ảnh 1

Các thanh sát viên điều tra về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Ảnh: AP

Trước đó, TTK Ban Ki-moon tiết lộ rằng bản báo cáo của nhóm điều tra trình lên Hội đồng Bảo an LHQ sẽ xác nhận chắc chắn vũ khí hóa học đã được sử dụng trong vụ tấn công gần Damascus hôm 21/8. Tuy nhiên, nhóm điều tra của LHQ không được phép công bố thủ phạm tiến hành vụ tấn công. Các nhà ngoại giao cho biết chi tiết của bản báo cáo sẽ chỉ rõ hơn ai là bên chịu trách nhiệm.

Trong diễn biến liên quan, một quan chức cấp cao giấu tên của Syria ngày 15/9 cho biết Damascus "hài lòng" với thỏa thuận đột phá của Nga - Mỹ về vũ khí hóa học của Syria, vốn nhằm mục đích đạt được giải pháp chính trị cho quốc gia này. Quan chức này cáo buộc các đối tượng bác bỏ thỏa thuận trên - Thượng nghị sĩ John McCain, Lindays Graham cùng Israel, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và lãnh đạo cơ quan tình báo Arab Saudi Bandar bin Sultan - muốn "hủy diệt" Syria.

Phát biểu với kênh truyền hình ITN của Vương quốc Anh ngày 15/9, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zoubi nói rằng Damascus sẽ tuân thủ kế hoạch của Mỹ và Nga nhằm loại bỏ vũ khí hóa học của nước này một khi Liên hợp quốc thông qua, đồng thời cho biết chính quyền Syria đã bắt đầu chuẩn bị các giấy tờ liên quan.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov thông báo về một thỏa thuận giàu tham vọng nhằm loại bỏ và tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria trước giữa năm 2014. Ông Zoubi nhấn mạnh Syria sẽ thực thi thỏa thuận này khi văn kiện "trở nên cụ thể hơn" sau một cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an LHQ.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết LHQ có thể tiến hành bỏ phiếu về một nghị quyết liên quan tới Syria vào cuối tuần sau. Ông Hollande được dẫn lời nêu rõ nghị quyết này phải bao hàm khả năng trừng phạt nếu Syria không tuân thủ thỏa thuận do Nga và Mỹ đưa ra. Ông cho rằng giải pháp can thiệp quân sự đối với Syria vẫn cần phải tính tới.

Cũng trong ngày 15/9, Tổng Thư ký Liên đoàn Arập Nabil al-Arabi đã hoan nghênh thỏa thuận của Mỹ - Nga, cho rằng đây là "bước đi tiến gần hơn tới một giải pháp chính trị" cho Syria.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle thông báo nước này đề nghị được giúp đỡ tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria bằng đóng góp "tài chính hoặc kỹ thuật".

T.N (Theo AFP/AP/Reuters/THX)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.