Hội trại Chắp cánh ước mơ dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Ngày 29/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Hội trại Chắp cánh ước mơ lần thứ 12 dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ“ năm 2024.
Chú thích ảnh
Các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thả điều ước của mình. Ảnh: TTXVN phát

Hội trại diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến từ các mái ấm, nhà mở trên địa bàn Thành phố tham gia như: Chương trình giao lưu với các gương điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2023 – 2024; giao lưu, chia sẻ về nhận thức của trẻ em và thanh thiếu niên liên quan đến vấn đề giới - bình đẳng giới.

Trong hai ngày diễn ra Hội trại, các em tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí có thưởng; xem phim giáo dục; sinh hoạt, học tập các chuyên đề kỹ năng sống với nhau và được tặng những phần quà thiết thực để chuẩn bị cho năm học mới. Đến với Hội trại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt còn được tham gia chương trình lửa trại; chương trình thể dục vận động buổi sáng; các hoạt động trò chơi, giao lưu giữa các tiểu trại; các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại sân khấu và giao lưu văn nghệ cùng với nhạc sĩ Trần Xuân Tiến…

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên Thành phố (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh), hiện Thành phố có hơn 1,5 triệu trẻ em, trong đó gần 50.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Với điều kiện nguồn lực như hiện nay, Thành phố chưa phải đã hết khó khăn, nhất là việc đáp ứng được nhu cầu của mọi trẻ em, trong đó có nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nhập cư, trẻ em nghèo.

“Vì thế, tôi hy vọng cộng đồng xã hội sẽ dành nhiều hơn sự quan tâm đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em khó khăn, giúp các cháu có thêm điều kiện, niềm tin và nghị lực khi bước vào cuộc sống. Đồng thời, thông qua các hoạt động tại Hội trại, chúng tôi không chỉ mong muốn chăm lo tốt hơn cho nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mà còn tạo điều kiện để trẻ phát huy được tư duy, phản ứng nhanh nhạy, phù hợp hơn nếu rơi vào hoàn cảnh khó khăn”, ông Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

Chú thích ảnh
Trao quà và học bổng cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: TTXVN phát

Tại Hội trại, hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã chia sẻ ước mơ của bản thân. Trong đó, có em ước lớn lên làm cầu thủ bóng đá, có em muốn trở thành bác sĩ để cứu người, có em mơ trở thành giáo viên như thầy cô ở trung tâm của mình hoặc có thể làm nhiều việc tốt cho đời.

Em Nguyễn Đại Vương (ngụ phường 27, quận Bình Thạnh) ước mơ lớn lên sẽ trở thành người tốt, làm được việc gì đó tốt đẹp cho gia đình, xã hội và có thể giúp đỡ những người khó khăn khác như mọi người đã giúp đỡ mình…

Lần đầu tiên tham dự Hội trại, em Nguyễn Thị Cẩm Nhung không giấu được niềm vui bởi Hội trại là dịp để giao lưu, vui chơi, giải trí. Đồng thời giúp các em gắn kết với nhau; cảm nhận được tình cảm của mọi người để từ đó cố gắng, nỗ lực hơn trong học tập, có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. “Với sự giúp đỡ của mọi người, con nghĩ khó khăn sẽ vơi bớt nhiều hơn”, em Nguyễn Thị Cẩm Nhung chia sẻ.

Tại lễ khai mạc, nhiều tổ chức, cá nhân dành tặng nhiều phần quà thiết thực cho các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Hội bảo vệ Quyền trẻ em Thành phố phối hợp với Tổ chức Save Children tổ chức buổi truyền thông và tặng quà cho 50 trẻ từ 14 đến 16 tuổi về nội dung "Giới và bình đẳng giới"; trao 8 suất học bổng…

Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.