Hội thi nhãn ngon tỉnh Hưng Yên năm 2020

Ngày 31/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên tổ chức hội thi nhãn ngon năm 2020 nhằm bảo tồn và phát huy các giống nhãn quý để giữ gìn thương hiệu "nhãn lồng Hưng Yên".
Chú thích ảnh
55 cây nhãn của hơn 30 nhà vườn tham gia hội thi. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Tham gia hội thi có 55 cây nhãn của trên 30 nhà vườn đến từ các huyện Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi, Tiên Lữ, Yên Mỹ, Phù Cừ, thành phố Hưng Yên. Các giống nhãn tham gia dự thi gồm nhãn cùi, nhãn đường phèn. Đây là những giống nhãn có chất lượng tốt, cho quả đều hàng năm, không bị nhiễm sâu bệnh; quả có hình dạng cân đối, đồng đều về kích thước, vỏ màu sắc đẹp; cùi dày và giòn có vị ngọt thơm, bảo đảm tiêu chuẩn về độ đường. Các giống cây ngon sẽ được nhân rộng, giúp các nhà vườn lựa chọn giống tốt và kỹ thuật thâm canh cao, phục vụ cho sản xuất đại trà.

Ông Nguyễn Văn Tráng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên cho biết, mục đích của hội thi là tuyển chọn các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có cây nhãn chất lượng, thâm canh tốt cho quả ngon, mẫu mã đẹp, năng suất ổn định. Qua đó, quảng bá, giới thiệu mở rộng thị trường tiêu thụ nhãn của tỉnh; đồng thời, tạo điều kiện giúp các nhà vườn, chủ trang trại có cơ hội kết nối, giao thương, trao đổi kinh nghiệm trong thâm canh nhãn theo hướng sản xuất hàng hóa.

Chú thích ảnh
Ban giám khảo chấm điểm nhãn. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Ban tổ chức đã chấm giải nhất cho cây nhãn của hộ ông Bùi Văn Thừa, thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Giải nhì là cây nhãn của hộ ông Đỗ Đức Kha, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi. Giải ba là sản phẩm của ông Đặng Văn Liêm, thôn Điện Biên, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên; và cây nhãn của ông Nguyễn Văn Thế, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu.

Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.