Hội thi múa không chuyên toàn quốc năm 2019 'Biển đảo - trái tim Việt Nam'

Tối 8/8, Hội thi múa không chuyên toàn quốc năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức từ ngày 6-8/8 tại Trung tâm văn hóa tỉnh Ninh Thuận đã bế mạc.
Chú thích ảnh
Biểu diễn múa của các Đoàn nghệ thuật quần chúng tại hội thi. 

Hội thi có chủ đề “Biển đảo - trái tim Việt Nam” có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên múa không chuyên đến từ 20 tỉnh, thành phố. Trải qua 3 ngày thi, các nghệ sĩ đã mang đến cho người xem những điệu múa hay, uyển chuyển, mang hơi thở biển đảo quê hương, đất nước; qua đó, khơi dậy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đặc biệt là văn hóa vùng biên giới, hải đảo.

Ngoài ra, hội thi còn tôn vinh, phát huy nét đẹp trong sự đa dạng, phong phú của nghệ thuật múa dân gian đặc sắc tiêu biểu của dân tộc Việt Nam trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; ca ngợi những tấm gương điển hình trong lao động sản xuất, tình quân dân nơi biên giới biển đảo...

Hội thi cũng là dịp để các nghệ sĩ, biên đạo múa có cơ hội học hỏi, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ, năng lực sáng tạo, dàn dựng và biểu diễn; định hướng sự phát triển của nghệ thuật múa trong phong trào văn hóa, văn nghệ; qua đó từng bước đưa nghệ thuật múa ngày một phát triển trong quần chúng nhân dân.

Trong khuôn khổ hội thi, nhiều nghệ sĩ, biên đạo và diễn viên múa của các đoàn còn phối hợp với chính quyền các địa phương đến biểu diễn cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số xem các tiết mục đặc sắc, mang hơi thở cuộc sống, thể hiện qua những làn điệu mang âm hưởng văn hóa các dân tộc anh em trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Hội thi đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được yêu cầu về quy mô, mục đích và chất lượng nghệ thuật, thể hiện tính đại chúng, sự sáng tạo và trên hết là ý thức bảo tồn, giới thiệu được nét đẹp văn hóa của cộng đồng các dân tộc và ca ngợi biển đảo quê hương.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao huy chương vàng cho 8 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lai Châu, Thái Nguyên, Cần Thơ, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Sóc Trăng; đồng thời, trao huy chương bạc cho 10 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc các tỉnh, thành phố khác. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 20 huy chương Vàng và 32 huy chương Bạc cho các tiết mục và 6 giải thưởng cho các đạo diễn, biên đạo và diễn viên trẻ xuất sắc, triển vọng.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.