Hội thảo “Việt Nam: Đổi mới – Phát triển – Hội nhập” tại Ba Lan

Chiều 27/11 tại Đại học Almamer ở thủ đô Vacsava của Ba Lan đã diễn ra lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Viện Khoa học và Văn hóa Việt Nam tại Ba Lan và Hội thảo “Việt Nam: Đổi mới – Phát triển – Hội nhập”.
Hội thảo “Việt Nam: Đổi mới – Phát triển – Hội nhập” tại Ba Lan ảnh 1

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Việt Ba

Tham dự hội thảo về phía Việt Nam có Đại sứ Phạm Kiến Thiết, lãnh đạo Hội Người Việt Nam và các hội đoàn của cộng đồng người Việt tại Ba Lan. Về phía khách mời nước chủ nhà có đại diện Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao Ba Lan, Văn phòng Thị trưởng Vacsava, đảng Liên minh Dân chủ cánh tả, một số tổ chức hữu nghị với Việt Nam và các nhà nghiên cứu, các phóng viên. Đại diện các Đại sứ quán Thái Lan, Malaysia tại Ba Lan cũng tham dự hội thảo.Hội thảo nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ba Lan và hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận và đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và vị thế của Việt Nam sau 30 năm đổi mới, nhất là triển vọng sau khi kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và việc thành lập Cộng đồng ASEAN kể từ cuối năm 2015. Các đại biểu cũng phân tích quan hệ Việt Nam – Ba Lan trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều chuyển biến phức tạp, trong đó có những căng thẳng trên Biển Đông và về sự hội nhập ngày càng sâu sắc của cộng đồng người Việt tại Ba Lan trong những năm qua.
Hội thảo “Việt Nam: Đổi mới – Phát triển – Hội nhập” tại Ba Lan ảnh 2

Đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Việt Ba

Tại hội thảo, ông Tadeusz Iwinski, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Ba Lan, Nhóm nghị sỹ Ba Lan hữu nghị với Việt Nam, đánh giá cao một số thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam kể từ sau công cuộc Đổi mới, bày tỏ mong muốn Việt Nam và Ba Lan sẽ là cầu nối hợp tác giữa ASEAN và EU cũng như trong tổng thể mối quan hệ Á – Âu.Ông Damian Wnukowski, Trung tâm nghiên cứu quan hệ quốc tế Ba Lan (PISM), đã phân tích triển vọng kinh tế của Việt Nam sau khi tham gia các thỏa thuận quốc tế và khu vực, nhận định đây là tiền đề quan trọng để Việt Nam tiếp tục thu hút các tập đoàn lớn vào đầu tư. Trong khi đó ông Piotr Gadzinowski, đảng Liên minh Dân chủ cánh tả, đã đề xuất một số biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh đến quảng bá văn hóa và giao lưu nhân dân. Nhà báo Rafal Tomanski vừa trở về sau chuyến khảo sát tại Việt Nam, đã nêu một số cảm nhận tích cực của mình về đất nước và con người Việt Nam, đồng thời thông báo một số tin tức liên quan việc Trung Quốc xây dựng và tôn tạo trái phép các đảo nhân tạo trên Biển Đông.Bên lề Hội thảo Ban tổ chức cũng đã cung cấp cho các đại biểu một số đầu sách, tài liệu về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam, vai trò của Việt Nam trong ASEAN, tình hình giải quyết tranh chấp Biển Đông và chủ quyền của Việt Nam tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa... Các nghệ sĩ không chuyên của cộng đồng người Việt cũng đã biểu diễn một số tiết mục văn nghệ truyền thống của Việt Nam như hát Quan họ, độc tấu đàn bầu…. Nhân dịp này họa sỹ Lợi Hồng Diệp đã tổ chức triển lãm các bức tranh của ông nhằm cung cấp cho các đại biểu một cái nhìn sâu sắc hơn về đất nước, con người Việt Nam.
Nguyễn Hồng Tâm - P/v TTXVN tại Đông Âu

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.