Hội thảo trực tuyến về thị trường Việt Nam tại Thụy Sĩ

Ngày 2/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp bang Geneve (CCIG) cùng Nhịp cầu kinh doanh Việt Nam-Thụy Sĩ (SVBG) tổ chức Hội thảo trực tuyến về thị trường Việt Nam (Webinar Market Focus Vietnam). Đây là cơ hội lần đầu tiên SVBG chính thức ra mắt với các đối tác Thụy Sĩ.
Chú thích ảnh
Đại sứ Lê Linh Lan phát biểu tại Hội thảo trực tuyến về thị trường Việt Nam tại Thụy Sĩ. Ảnh: Tố Uyên - P/v TTXVN tại Geneva

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, tham gia Hội thảo có Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Lê Linh Lan, Tham tán Thương mại Nguyễn Đức Thương, Tổng giám đốc CCIG Vincent Subilia, ông Filippo Bortoletti - Giám đốc cấp cao, cố vấn kinh doanh quốc tế của công ty Dezan Shira & Associates Việt Nam, ông Will Mackereth - Giám đốc chuỗi cung ứng Nestlé Việt Nam cùng đại diện các cơ quan chức năng Việt Nam và các ngành kinh doanh chủ chốt, đóng vai trò chia sẻ kinh nghiệm gia nhập thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Hội thảo nhằm thúc đẩy trao đổi, hợp tác thương mại và đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp Thụy Sĩ và Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Chia sẻ tại Hội thảo, Đại sứ Lê Linh Lan nhấn mạnh Thụy Sĩ và Việt Nam đã có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hơn nửa thế kỷ qua. Năm nay, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Hiện hơn 100 công ty Thụy Sĩ đang hoạt động tại Việt Nam, tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, lực lượng lao động dồi dào, dân số đông và trẻ của Việt Nam với sức mua và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng. Việt Nam trong hơn hai thập kỷ qua đã trở thành cơ sở sản xuất quan trọng và là điểm du lịch nổi tiếng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tố Uyên - Xuân Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.