Hội thảo thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Đức

Ngày 22/6, tại thủ đô Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã tổ chức Hội thảo kinh tế "Quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Đức trong những năm tới: Tiềm năng, cơ hội, triển vọng và những biện pháp thúc đẩy" nhằm khai thác tốt hơn nữa tiềm năng, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Đức trong giai đoạn mới.
Hội thảo thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Đức ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội thảo.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo các Bộ Công Thương và Ngoại giao Việt Nam; các Bộ Kinh tế - Năng lượng Đức và Bộ Ngoại giao Đức cùng các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế và hơn 300 doanh nghiệp hai nước.Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng nhấn mạnh trong những năm qua, quan hệ kinh tế giữa hai nước không ngừng phát triển với kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng trưởng, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và là nhà đầu tư EU lớn thứ năm ở Việt Nam. Tuy nhiên, hiện kim ngạch thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Đức vẫn ở mức khiêm tốn so với tiềm năng của hai nước do nhiều doanh nghiệp Đức chưa hiểu rõ về thị trường Việt Nam cũng như cách thức để tận dụng và khai thác những tiềm năng sẵn có. Theo Đại sứ, nhiều chính khách, các nhà quản lý kinh tế, doanh nhân Đức cho rằng đây là thời điểm để nhận diện đúng cơ hội đã mở ra và cần tận dụng tốt cho việc thúc đẩy kinh tế, thương mại hai bên.
Hội thảo thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Đức ảnh 2

Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Năng lượng LB Đức Uwe Beckmeyerphát biểu tại Hội thảo.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Hoàng Quốc Vượng, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Năng lượng LB Đức Uwe Beckmeyer và Tổng Vụ trưởng kinh tế và phát triển bền vững, Bộ Ngoại giao Đức Dieter Haller đã phát biểu phân tích tiềm năng to lớn trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đang mở ra cho doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh quan hệ chính trị đang phát triển tốt đẹp, đồng thời nêu định hướng của hai chính phủ mong muốn đẩy mạnh sự hợp tác này và khắc phục một số khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.
Hội thảo thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Đức ảnh 3

Quang cảnh Hội thảo.

Quốc vụ khanh Beckmeyer đánh giá cao việc Việt Nam đã ký Hiệp định thương mại thương mại tự do FTA với EU, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 2 ở ASEAN đã ký hiệp định này với EU. Lãnh đạo các Bộ ngành của cả hai bên đồng thời đánh giá cao ý tưởng thành lập Phòng thương mại Đức - Việt tại Việt Nam và mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong vòng 5 năm tới.Tại phiên thảo luận, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Kinh tế Đức cùng các chuyên gia kinh tế đã trao đổi một số nội dung xoay quanh vấn đề hợp tác kinh tế, thương mại Đức - Việt, năng lực cạnh tranh của Việt Nam và khả năng thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Đức vào Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng với việc Cộng đồng kinh tế ASEAN mới được thành lập, Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt Nam và EU ký Hiệp định FTA, nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước những triển vọng lạc quan và cơ hội đầu tư lớn cho các doanh nghiệp Đức. Các ý kiến thảo luận cũng đi sâu vào các đề xuất nhằm thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Đức đầu tư vào Việt Nam bởi khu vực doanh nghiệp này mới chính là khu vực năng động và đóng góp nhiều nhất vào giá trị của nền kinh tế Đức.Phát biểu trước khi kết thúc Hội thảo, Đại sứ Việt Nam Đoàn Xuân Hưng cảm ơn những người tham dự, đánh giá các hội thảo đã đạt mục đích đề ra, tin rằng các kết quả hội thảo tạo ra sự khích lệ mới thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại hai nước thời gian tới. Đại sứ cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ nghiên cứu kỹ và phân loại các ý kiến đề xuất, nhất là về các biện pháp thúc đẩy quan hệ thời gian tới để báo cáo tham mưu cho Chính phủ và các Bộ ngành ở Việt Nam, và trong khả năng của mình Đại sứ quán sẽ tìm cách hỗ trợ các doanh nghiệp.
Tin, ảnh: Đức Chung - P/v TTXVN tại Đức

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.