Hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm chuyến thăm phương Đông của Hoàng thái tử Nga Nikolai

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 26/3, Ủy ban đối ngoại chính quyền thành phố St. Petersburg đã tổ chức hội thảo khoa học thực tiến quốc tế kỷ niệm 130 năm chuyến đi tới phương Đông của Hoàng thái tử Nga Nikolai Alexandrovich (Romanov), Hoàng đế tương lai Nicholai II của nước Nga.
Chú thích ảnh
Chân dung Hoàng đế Alexander II của nhiếp ảnh gia Sergei Levitsky. Ảnh: TASS 

Việc Nga chuyển hướng sang phương Đông trong lịch sử gắn liền với tên tuổi của Quận vương Alexander Nevsky, người đã chỉ thị "tìm kiếm bạn bè ở phương Đông, tăng cường phòng thủ ở phương Tây". Năm nay Nga sẽ tổ chức kỷ niệm 800 năm ngày sinh của Quân vương Alexander. 

Sa Hoàng Alexander III, đã khởi động nền chính trị châu Á của Nga. Để thực hiện ý nguyện của cha mình, người thừa kế ngai vàng Nikolai đã thực hiện hành trình đến châu Á - châu lục có phần lớn lãnh thổ của LB Nga và là nơi định hướng sự phát triển lịch sử của nước Nga. Kể từ thời Piotr Đại đế, việc những người thừa kế ngai vàng Nga đi thăm các nước châu Âu đã trở thành truyền thống. Tuy nhiên, Hoàng thái tử Nikolai là người đầu tiên thay đổi quy tắc này và hướng con đường của mình đến châu Á, qua đó làm sống lại các truyền thống của Quận vương Alexander. Trong chuyến viễn du này, ngày 28/3/1891, đoàn tàu của Hoàng thái tử Nikolai đã đến cửa sông Đồng Nai, sau đó cập bến cảng Sài Gòn. Như vậy, Hoàng thái tử Nikokai trở thành chính khách Nga đầu tiên đến thăm Việt Nam.

Cuộc hội thảo nói trên đã nhận được lời chào mừng của Phó Tư lệnh Hải quân Nga, Phó Đô đốc Vladimir Kasatonov; Đại sứ Nga tại Indonesia Lyudmila Vorobieva; Đại sứ Nga tại Thái Lan Evgheny Tomikhin và Đại sứ Indonesia tại Nga Jose Antonio Morato Tavares. Trong số các diễn giả tại hội thảo có Tổng Lãnh sự Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh Alexei Popov và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Hữu nghị Nga-Việt Piotr Tsvetov.

Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện Bộ tư lệnh Hải quân Nga, các cơ quan ngoại giao, lãnh sự của Nga ở nước ngoài, các cơ quan ngoại giao các nước tại Nga, các nhân vật xã hội, đại diện các viện nghiên cứu và bảo tàng, cán bộ giảng dạy của các cơ sở giáo dục, sinh viên trường Đại học tổng hợp Sư phạm quốc gia Nga mang tên A.I. Herzen.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.