Hội thảo ASEAN - LHQ lần thứ 7: Đối thoại khu vực lần thứ 5 về hợp tác chính trị - an ninh

Trong khuôn khổ Hội thảo ASEAN - Liên hợp quốc (AURED) lần thứ 7, Đối thoại khu vực lần thứ 5 về hợp tác chính trị - an ninh với chủ đề “Tập trung phối hợp hỗ trợ Viện ASEAN về Hòa bình và Hòa giải” đã khai mạc ngày 3/12 tại Hà Nội. 
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu khai mạc. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Sự kiện có sự tham dự của: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN - Việt Nam; Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi; Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc Khaled Khiari; các thành viên Hội đồng Điều hành và Ban Cố vấn Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN (AIPR), Nhóm Phụ nữ Hòa bình ASEAN (AWPR) cùng các Đại sứ, đại diện và hơn 80 chuyên gia, học giả từ các nước ASEAN và trong khu vực.

Khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, quan hệ ASEAN - Liên hợp quốc trong 4 thập kỷ qua đã trở thành hình mẫu hợp tác giữa Liên hợp quốc và các tổ chức hợp tác khu vực. Hai bên không chỉ hợp tác đóng góp vì hòa bình, an ninh quốc tế mà còn phối hợp chặt chẽ trong ứng phó với các thách thức toàn cầu nói chung.

Trước bối cảnh khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức và thay đổi nhanh chóng, Thứ trưởng đề nghị Hội thảo chú trọng đẩy mạnh hợp tác giữa ASEAN và Liên hợp quốc về ngoại giao phòng ngừa và ngăn ngừa xung đột, xây dựng nhóm chuyên gia ASEAN nhằm hỗ trợ quản lý xung đột, giải quyết căng thẳng. Với tư cách là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021, Thứ trưởng khẳng định cam kết cao của Việt Nam, cùng các nước ASEAN khác, đóng góp vào các nỗ lực thúc đẩy hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

Những năm qua, với sự hỗ trợ và quan tâm hợp tác ngày càng lớn của các Đối tác, trong đó có Liên hợp quốc, các hoạt động của Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN ngày càng được mở rộng, đạt nhiều kết quả hợp tác thiết thực trên các vấn đề về hòa bình, hòa giải, quản lý và ngăn ngừa xung đột.

Đối thoại khu vực lần thứ 5 với chủ đề tập trung hỗ trợ các hoạt động của AIPR là đề xuất của Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Liên hợp quốc; đồng thời thể hiện đóng góp tích cực của Việt Nam trong vai trò là Chủ tịch luân phiên của ASEAN và Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thời gian tới. Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên hợp quốc lần thứ 10 (diễn ra tại Bangkok, tháng 11/2019), lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng thư ký Liên hợp quốc đánh giá cao và trông đợi các kết quả thành công của Đối thoại. 

Chú thích ảnh
Ngài Khaled Khiari, Trợ lý về chính trị, xây dựng và gìn giữ hòa bình của Tổng Thư ký Liên hợp quốc phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc Khaled Khiari nhấn mạnh vai trò của Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN là diễn đàn quan trọng của khu vực trao đổi về biện pháp ngăn chặn xung đột, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý các mâu thuẫn, xung đột.

Đồng thời, ông khẳng định cam kết của Liên hợp quốc sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với ASEAN và AIPR, thúc đẩy triển khai hiệu quả các khuyến nghị của Hội thảo AURED, trong đó có việc đẩy mạnh vai trò của phụ nữ trong hòa bình và an ninh; lập nhóm chuyên gia để hỗ trợ các hoạt động của AIPR. 

Đối thoại khu vực lần thứ 5 về hợp tác chính trị - an ninh diễn ra trong hai ngày, từ 3 - 4/12/2019.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Chiều 24/10, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các chính sách theo hướng phát huy giá trị văn hóa, huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản và nâng cao đời sống nhân dân.