Hồi phục thị lực nhờ cấy tế bào gốc vào mắt

Hai bệnh nhân người Anh đã được cấy tế bào gốc vào mắt. Đây là một phần trong chương trình thử nghiệm nhằm phục hồi thị lực cho họ và được coi là ca chữa bệnh đầu tiên thuộc loại này ở Anh.

Hai bệnh nhân người Anh đã được cấy tế bào gốc vào mắt. Đây là một phần trong chương trình thử nghiệm nhằm phục hồi thị lực cho họ và được coi là ca chữa bệnh đầu tiên thuộc loại này ở Anh.

Hồi phục thị lực nhờ cấy tế bào gốc vào mắt ảnh 1

Tổn thương giác mạc có thể khiến mắt bị mù. Ảnh: Internet

Phương pháp này do các chuyên gia Xcốtlen phát triển để chữa chứng mù do các vấn đề liên quan đến giác mạc. Tới nay, người ta mới chỉ chữa trị mù do các vấn đề về giác mạc bằng cách cấy mô giác mạc từ người hiến.

Bệnh nhân Sylvia Paton ở Edinburgh là người đầu tiên được cấy tế bào gốc vào mắt. Tuy nhiên, phải vài tháng nữa các bác sĩ mới biết quá trình cấy ghép nào có tác dụng như thế nào.

Bộ trưởng Y tế Xcốtlen, Nicola Sturgeon, cho biết: “Phương pháp chữa trị tiên phong này có thể phục hồi thị lực và cải thiện đời sống cho nhiều bệnh nhân. Chúng ta cần tiếp tục đầu tư vào các dự án như thế. Nếu thành công, sẽ có nhiều bệnh nhân nữa hưởng lợi từ dự án này”.

Các chuyên gia y tế cho rằng phương pháp chữa trị này có thể biến đổi ngành y học trong những thập kỷ tới. Chương trình thử nghiệm nói trên do Hội tế bào gốc Anh và Hội doanh nghiệp Xcốtlen tài trợ.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Một cá thể khỉ surili Java con mới sinh đã được các tình nguyện viên cứu khỏi cây đang cháy trong vụ cháy rừng trên núi Ciremai, tỉnh Tây Java của Indonesia, trước khi được đoàn tụ với khỉ mẹ vào ngày hôm sau.

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

Văn hóa “idol” - biểu tượng của sức mạnh mềm Hàn Quốc - dường như đã tìm được điểm kết nối hoàn hảo với sự cuồng nhiệt đặc trưng của người hâm mộ Mỹ Latinh.