Hội nghị WEF Davos 2022 kêu gọi chấm dứt phá rừng Amazon

Tại hội nghị thường niên lần thứ 52 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ), các chính trị gia và nhà tài chính của khu vực Nam Mỹ đã lên tiếng kêu gọi các dạng thức mới để làm lâm nghiệp bền vững tại khu rừng mưa Amazon, khẳng định đây là cách duy nhất để ngăn chặn khai thác rừng thái quá.
Chú thích ảnh
Một khoảng rừng nhiệt đới Amazon ở bang Rondonia, Brazil, bị tàn phá ngày 15/9/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chủ tịch Ngân hàng phát triển Brazil (BNDES), ông Gustavo Montezano cho biết BNDES đang nỗ lực cung cấp tài chính để tái tạo rừng sau nhiều thập kỷ mọi người cho rằng “phá rừng là tạo giá trị kinh tế”.

Trải dài 7,4 triệu km2 trên lãnh thổ của 9 quốc gia, vùng lòng chảo Amazon bao phủ khoảng 40% khu vực Nam Mỹ. Khoảng 60% lãnh thổ Brazil nằm trong lòng chảo này. Khoảng 34 triệu người đang sống tại đây, trong đó 2/3 ở thị trấn và thành phố.

Gần đây, ngày càng có nhiều lời kêu gọi củng cố Tổ chức Hiệp ước hợp tác Amazon (OTCA), ra đời từ những năm 1970 nhưng vẫn chưa bao gồm tất cả các nước trong vùng.

Tại WEF, Tổng thống Colombia Ivan Duque cho rằng sẽ cần sử dụng chính sách “cây gậy và củ cà rốt” để trừng phạt hành động phá rừng và ủng hộ việc trồng cây ăn quả bền vững, trong đó có cây copuazu (giống cây ca cao), cây acai hoặc camu.

Peru là nước Nam Mỹ có phần lãnh thổ nằm trong Amazon lớn thứ hai sau Brazil. Phó Tổng thống nước này Dina Boluartecho biết đây “là một vùng vốn bị nhà nước lãng quên từ lâu”. Bà kêu gọi hoa quả được trồng trong vùng này cần được bán với “giá cả hợp lý”. Theo bà, các chính phủ cần làm kinh tế sinh học - khai thác bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, một giải pháp thay thế thực sự cho thói quen phá rừng để chăn thả gia súc hoặc khai mỏ.

* Cùng ngày, WEF thông báo sẽ nối lại việc tổ chức Hội nghị thường niên WEF năm 2023 vào tháng 1 sang năm - đúng vào mùa Đông - tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Davos của Thụy Sĩ. 

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters của Anh, một quan chức WEF cho biết theo kế hoạch, Hội nghị thường niên WEF 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 15 - 20/1/2023, với điều kiện không phát sinh các sự cố như tác động của đại dịch COVID-19 hoặc các vấn đề khác.

Sau hơn 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, năm nay, Hội nghị thường niên WEF đã lần đầu được tổ chức trực tiếp vào mùa Xuân trong lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức này. Sự kiện diễn ra từ ngày 22 - 26/5 quy tụ trên 2.500 nhà lãnh đạo và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới nhằm thảo luận, đưa ra các ý tưởng quan trọng, góp phần định hình xu hướng hợp tác và xử lý những vấn đề toàn cầu.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.