Hội nghị về quan hệ kinh tế, công nghệ và an ninh toàn cầu

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, từ ngày 13-15/9, Hội nghị Phát triển và Thương mại Thái Bình Dương (PAFTAD) lần thứ 41 đã diễn ra tại khách sạn Plaza ở thủ đo Seoul với sự tham gia của 40 chuyên gia đến từ 10 nước.
Chú thích ảnh
Các diễn giả chính tại Hội nghị. Ảnh: Đức Thắng/TTXVN

Hội nghị do Viện Chính sách kinh tế quốc tế Hàn Quốc (KIEP) tổ chức với chủ đề "Toàn cầu hóa và mối quan hệ kinh tế, công nghệ và an ninh". Tại hội nghị kéo dài 3 ngày này đã diễn ra 9 phiên họp, thảo luận về những diễn biến gần đây như cuộc cạnh tranh  Mỹ - Trung; tái cơ cấu chuỗi cung ứng; sự hội tụ của kinh doanh, công nghệ và an ninh trong bối cảnh trật tự kinh tế toàn cầu đang thay đổi.

Tại hội nghị, các chuyên gia về chính trị, ngoại giao, an ninh và kinh tế đã cùng phân tích, tranh luận và trao đổi những hiểu biết sâu sắc của mình về các chính sách hợp tác và cạnh tranh toàn cầu trong kỷ nguyên an ninh kinh tế. Các chuyên gia nhấn mạnh tới mối liên hệ ngày càng tăng giữa kinh tế, công nghệ và an ninh; đánh giá các tác động của cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung và căng thẳng địa chính trị kéo dài do xung đột Nga - Ukraine gây ra. Các chuyên gia cũng đã đưa ra những hàm ý chính sách cho việc thiết lập một trật tự quốc tế mới; đồng thời nhất trí cho rằng cạnh tranh giữa các siêu cường “hại nhiều hơn lợi”. Nhấn mạnh vai trò của các nguyên tắc mở cửa, liên kết, hợp tác và minh bạch, các chuyên gia nói rõ liên kết và hội nhập khu vực đem lại lợi ích to lớn cho sự phát triển. Ngoài ra, các chuyên gia cũng đề cập đến vai trò chủ động của các nước phát triển tầm trung và vai trò của các nước đang phát triển ở Nam bán cầu, trong đó có các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Theo Giáo sư Mari Pangestu, Chủ tịch PAFTAD, hội nghị PAFTAD ngày càng có vai trò quan trọng trong bối cảnh có nhiều thay đổi và cạnh tranh ở khu vực và trên thế giới. Đây là diễn đàn chuyên sâu để các học giả thảo luận và phân tích học thuật về trật tự kinh tế toàn cầu cũng như trong việc mở rộng hợp tác kinh tế, công nghệ và an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Siwook Lee, Chủ tịch KIEP, cũng cho rằng việc các học giả chia sẻ kiến thức và hiểu biết sâu sắc về những thách thức mà nền kinh tế toàn cầu hiện nay đang phải đối mặt sẽ mang lại những ý tưởng tốt cho tăng cường hợp tác khu vực và an ninh kinh tế toàn cầu.

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.