Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2: Báo chí Séc đánh giá tích cực vai trò của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, trong những ngày này, truyền thông Séc liên tục cập nhật các diễn biến của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27-28/2.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội ngày 27/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Đáng chú ý, trong ngày 26 và 27/2, các cơ quan truyền thông và báo chí lớn của Séc trong đó có Đài Truyền hình, Báo Tin tức, Nhật báo, Tin tức hằng ngày, Báo Nghị viện Séc đều nêu bật vai trò của Việt Nam cũng như kỳ vọng cao vào kết quả hội nghị tại Hà Nội so với Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất tại Singapore.

Ngày 27/2, trang mạng của Truyền hình Séc đăng tải bài viết với tiêu đề “Tổng thống Trump đã đến Hà Nội: Mong đợi một thỏa thuận với nhà lãnh đạo Triều Tiên”, nhận định Việt Nam được xem là địa điểm lý tưởng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên. 

Cũng trong ngày 27/2, Báo Tin tức Séc đăng tải bài viết với tiêu đề: “Tổng thống Trump: Triều Tiên có thể thịnh vượng như Việt Nam”, trích dẫn tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ đăng trên trang mạng Twitter “Việt Nam là một trong số ít các nơi trên Trái Đất đang phát triển thịnh vượng. Triều Tiên sẽ là quốc gia tương tự, và rất nhanh thôi nếu nước này phi hạt nhân hóa. Đây là cơ hội to lớn chưa từng có cho người bạn của tôi, ông Kim Jong-un”. Ngay trước hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Trump đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác thương mại.

Ngày 26/2, Nhật báo Séc đăng bài viết với tiêu đề “Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên: Thành công của Việt Nam”, trong đó nhấn mạnh việc Hà Nội được chọn làm địa điểm tổ chức sự kiện quan trọng này đã khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong khu vực cũng như trên thế giới, đồng thời chứng tỏ Việt Nam có khả năng đóng góp vào các vấn đề quốc tế. Bài báo cũng nhấn mạnh đây là cơ hội quý báu để Việt Nam quảng bá về hình ảnh, đất nước, con người và những thành tựu phát triển của mình trên tất cả các lĩnh vực, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy du lịch.

Trong khi đó, cũng trong ngày 26/2, Báo Tin tức hằng ngày Séc đăng bài viết với tiêu đề “Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên sắp diễn ra tại Hà Nội”, nhấn mạnh sự kiện quan trọng này diễn ra đúng vào thời điểm Hà Nội kỷ niệm 20 năm được Tổ chức Văn hóa, khoa học và giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là “Thành phố vì hòa bình”. Việc tổ chức sự kiện khẳng định quyết tâm của Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, tích cực chủ động hội nhập quốc tế, là bạn và đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Theo nhiều học giả và nhà báo Séc, chưa bao giờ dư luận Séc tại quan tâm tới Việt Nam như hiện nay. Truyền thông Séc đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Việt Nam với tần suất cao hơn hẳn so với hội nghị lần thứ nhất tại Singapore.

Hồng Kỳ-Trần Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.