Hội nghị thượng đỉnh G7: Mỹ - Nhật - Hàn cam kết nâng tầm hợp tác ba bên

Ngày 21/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nhất trí nâng cấp hợp tác ba bên lên tầm cao mới.
Chú thích ảnh
(Từ trái sang) Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima (Nhật Bản) ngày 21/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ông Lee Do-woon, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, cho biết các nhà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận trên tại cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Hiroshima (Nhật Bản). Lãnh đạo các nước cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác chiến lược để gia tăng sức mạnh răn đe, cũng như góp phần củng cố trật tự quốc tế tự do, cởi mở và dựa trên pháp quyền.

Theo người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, tại cuộc gặp trên, các nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác cụ thể trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa, phối hợp chính sách trong các chiến lược đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đảm bảo an ninh kinh tế và tăng cường hợp tác với các quốc đảo ở Thái Bình Dương.    

Được biết Tổng thống Biden đã mời người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Washington trong thời gian tới.

Đức Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.