Hội nghị thượng đỉnh ASEM 13 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn tin từ hãng thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) cho biết Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) lần thứ 13 do Campuchia tổ chức trong hai ngày 25-26/11/2021 sẽ được tiến hành theo hình thức trực tuyến.

Trước đó, thông báo trên đã được Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia đồng thời là Trưởng SOM Campuchia Luy David đưa ra tại Hội nghị trực tuyến các quan chức cấp cao (SOM) ASEM diễn ra từ 7-9/7.

Tại Hội nghị này, ông Luy David cho biết quyết định tổ chức ASEM 13 theo hình thức trực tuyến của Campuchia là dựa trên các khuyến nghị của Ủy ban Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 nước này cho rằng nếu ASEM 13 được tổ chức trực tiếp sẽ không đảm bảo an toàn cho các lãnh đạo tham gia, cũng như không phù hợp với tình hình thực tiễn khi đại dịch tiếp tục hoành hành khiến nhiều nước tái áp đặt hạn chế đi lại.

Hội nghị SOM ASEM do Campuchia, nước chủ nhà của ASEM 13 và Liên minh châu Âu (EU) vừa đồng chủ trì với sự tham dự của tất cả 51 Trưởng SOM ASEM cùng các đại diện của EU, Ban Thư ký ASEAN và Quỹ Á-Âu (ASEF).

Tại SOM lần này, trưởng đại diện các nước tham dự đã chủ yếu bàn bạc về dự thảo Tuyên bố Phnom Penh về khôi phục kinh tế-xã hội hậu COVID-19, vốn là một trong hai tài liệu sẽ được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh ASEM 13.

Tuyên bố Phnom Penh phản ánh mục tiêu thống nhất của tất cả các lãnh đạo ASEM nhằm đảm bảo hồi phục sau đại dịch một cách toàn diện và bền vững. Các trưởng SOM ASEM cũng nhất trí nhóm họp vào cuối tháng này để hoàn thiện Tuyên bố Phnom Penh.

Trang Nhung (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.