Hội nghị quang học - quang phổ toàn quốc lần thứ 9

Ngày 7/11, tại thành phố Ninh Bình, Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc hội nghị quang học - quang phổ toàn quốc lần thứ 9.

Dự hội nghị có lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Vật lý Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo các trường Đại học, trung tâm nghiêm cứu vật lý trong và ngoài nước cùng hơn 200 nhà khoa học vật lý đến từ 9 quốc gia trên thế giới. 

Hội nghị quang học - quang phổ toàn quốc lần thứ 9 ảnh 1

Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN

Đây là đợt sinh hoạt khoa học nhằm tạo diễn đàn cho các nhà khoa học công nghệ quốc tế, khu vực và Việt Nam tăng cường nghiên cứu, đào tạo, triển khai công nghệ về lasze, quang tử, quang phổ, quang học; là dịp báo cáo kết quả nghiên cứu mới nhất phát triển công nghệ trong lĩnh vực quang học - quang phổ trong nước và quốc tế. Hội nghị cũng góp phần nâng cao vị thế của nền khoa học và công nghệ Việt Nam, là cơ hội để các trường đại học, các đơn vị khoa học công nghệ trong và ngoài nước mở rộng chương trình hợp tác, nghiên cứu, trao đổi và phát triển khoa học công nghệ, đào tạo và ứng dụng vào thực tiễn. Đây cũng là cơ hội để tỉnh Ninh Bình quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, lịch sử, du lịch tới bạn bè trong và ngoài nước; đồng thời mở ra cơ hội mới để các tổ chức, các nhà khoa học hợp tác trong nghiên cứu, đầu tư, phát triển một số lĩnh vực khoa học công nghệ có thế mạnh tại tỉnh Ninh Bình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Ninh Bình nói riêng. Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ Yeung Lak Lee, Phó Giám đốc Viện nghiên cứu quan tử tiên tiến, Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju, Hàn Quốc cho rằng: Khoa học về quang học, quang phổ ngày càng phát triển và có ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống. Việc tổ chức hội nghị quang học, quang phổ, lasze... có ý nghĩa rất lớn trong khoa học, công nghệ, là diễn đàn cho các nhà khoa học trao đổi về đề tài, kết quả nghiên cứu tiến tới ứng dụng trong thực tiễn. Đây cũng là dịp để các nhà khoa học vật lý nói chung, các nhà khoa học và công nghệ nói riêng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp vào sự thành công chung cho việc phát triển khoa học, công nghệ của các nước cũng như trên thế giới. Giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, có nhiều nhà máy, tập đoàn của nước ngoài đang tiếp tục đầu tư trong lĩnh vực quang học, quang phổ, lasze vào Việt Nam; hội nghị cũng là dịp để định hình, xây dựng chương trình phát triển khoa học quang học, vật lý giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu đưa Việt Nam vào tốp đầu các quốc gia tiên tiến trong khu vực... Hội nghị diễn ra đến hết 9/11 với các hội nghị hợp phần như: Hội nghị châu Á lần thứ 9 về khoa học lasze cực mạnh; hội nghị quốc tế lần thứ 9 về quang tử và các ứng dụng; hội nghị quang học và quang phổ toàn quốc lần thứ 9./.
Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.