Hội nghị Ngoại trưởng NATO thảo luận các thách thức an ninh

Trong hai ngày 4 - 5/12, Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhóm họp Brussels để thảo luận về một loạt thách thức an ninh, đặc biệt là vụ va chạm hải quân Nga-Ukraine, chủ nghĩa cực đoan bạo lực ở Trung Đông và Bắc Phi, cũng như tình trạng bất ổn không ngừng tại Afghanistan.

Sáng 4/12, Ngoại trưởng các nước NATO gặp gỡ hai đối tác thân cận nhất của khối là Gruzia và Ukraine. Trong buổi họp báo trước thềm cuộc họp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hai nước đang phải đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng, và NATO sẽ tiếp tục các hành động hậu thuẫn và duy trì sự ủng hộ về chính trị cho hai nước này.

Chú thích ảnh
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến, các ngoại trưởng NATO cũng sẽ thảo luận về vấn đề Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp ước này.

Các ngoại trưởng cũng sẽ tham dự một cuộc họp riêng về những thách thức từ Trung Đông và Bắc Phi. Họ cũng sẽ thảo luận về sự hỗ trợ mà NATO đang cung cấp cho các đối tác trong khu vực. Tổng thư ký Stoltenberg cho biết cuộc họp cũng sẽ bàn về tình hình Iraq, nước được giúp đào tạo các lực lượng địa phương và cũng là nơi các chuyên gia của NATO giúp thiết lập các trung tâm đào tạo về quốc phòng.

Phiên họp ngày 5/12 sẽ thảo luận tình hình khu vực Tây Balkan với sự tham gia của Đại diện cao cấp của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini. Cuộc họp sẽ xem xét những tiến bộ của Bosnia & Herzegovina để tiến tới kết nạp nước này là thành viên NATO, đồng thời thảo luận các bước tiếp theo nhằm phát triển quan hệ đồng minh với Skopje. Các ngoại trưởng sẽ xác nhận khả năng NATO sẵn sàng chấp nhận chương trình quốc gia hằng năm đầu tiên của phía Bosnia. Theo Tổng thư ký NATO, đây là công cụ quan trọng có thể giúp quốc gia này thực hiện cải cách trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế cũng như quốc phòng.

Chương trình nghị sự của Hội nghị sẽ kết thúc bằng cuộc họp với tất cả các quốc gia tham gia đóng góp vào sứ mệnh đào tạo ở Afghanistan. Ông Stoltenberg khẳng định NATO phải tiếp tục đảm bảo để Afghanistan sẽ không bao giờ trở thành nơi trú ẩn cho các phần từ khủng bố quốc tế, đồng thời nhấn mạnh NATO đã tăng cường hỗ trợ cho Afghanistan thông qua việc cung cấp thêm lực lượng cũng như các phương tiện tài chính.

Kim Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.