Hội nghị khí hậu LHQ thoát thất bại vào phút chót

Hội nghị khí hậu Liên hợp quốc (COP20) ngày 14/12 đã kết thúc với một thỏa thuận dù không toàn diện nhưng có thể chấp nhận được cho các bên, giúp hội nghị không thất bại vào phút chót.
Hội nghị khí hậu Liên hợp quốc (COP20) ngày 14/12 đã kết thúc với một thỏa thuận dù không toàn diện nhưng có thể chấp nhận được cho các bên, giúp hội nghị không thất bại vào phút chót.
Thỏa thuận đạt được sau khi hội nghị phải kéo dài thời gian đàm phán do các bên xung đột nảy lửa, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc. Các phần “xương xẩu” nhất đều được để lại cho hội nghị năm sau.
Hội nghị khí hậu LHQ thoát thất bại vào phút chót ảnh 1

Đại diện các nước vui mừng sau khi đạt được thỏa thuận khung tại hội nghị. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thỏa thuận đạt được tại Lima, Peru, các chính phủ sẽ trình kế hoạch quốc gia của mình trong đó nói rõ các biện pháp giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính trước hạn chót là 31/3/2015. Các kế hoạch quốc gia này sẽ là nền tảng để thống nhất một thỏa thuận toàn cầu cho hội nghị khí hậu năm 2015 ở Paris, Pháp.
Hội nghị có nguy cơ thất bại do các nước như Ấn Độ và Trung Quốc cho rằng dự thảo thỏa thuận của hội nghị đã đặt trách nhiệm cắt giảm khí thải đối với các nước mới nổi nặng nề hơn so với các nước giàu. Sau hội nghị, Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ Prakash Javedekar tỏ ra hài lòng vì thỏa thuận đạt được vẫn giữ nguyên quan điểm của của Công ước khung của Liên hợp quốc về khí hậu năm 1992, theo đó nước giàu phải đi đầu trong giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Thỏa thuận cũng làm hài lòng các nước giàu như Mỹ - vốn cho rằng đã đến lúc các nền kinh tế mới nổi cần kiềm chế lượng khí thải gia tăng ngày càng nhanh.
Trong khi đó, các tổ chức hoạt động môi trường cho rằng thỏa thuận "Lời kêu gọi hành động vì khí hậu từ Lima" còn quá yếu ớt và không có tính ràng buộc về pháp lý.
Nhật Huy

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.