Hội nghị giải trừ vũ khí hạt nhân ra tuyên bố chung

Ngoại trưởng 12 nước thuộc liên minh các nước không sở hữu vũ khí hạt nhân đã kêu gọi lãnh đạo các nước trên toàn thế giới nỗ lực hơn nữa để giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng 12 nước thuộc liên minh các nước không sở hữu vũ khí hạt nhân đã kêu gọi lãnh đạo các nước trên toàn thế giới nỗ lực hơn nữa để giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tại phiên bế mạc hội nghị lần thứ 8 diễn ra ngày 12/4 tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản, các ngoại trưởng thuộc Liên minh Sáng kiến giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPDI) đã thông qua tuyên bố chung Hiroshima kêu gọi tổ chức hội nghị quốc tế về giải trừ hạt nhân, nhằm không chỉ đưa Mỹ và Nga, mà còn tất cả các quốc gia sở hữu vũ hạt nhân khác tới tham dự.

Hội nghị giải trừ vũ khí hạt nhân ra tuyên bố chung ảnh 1

Các đại biểu tại hội nghị ở Hiroshima. Ảnh: Reuters

Tuyên bố hối thúc các cường quốc hạt nhân công khai quy mô kho dự trữ vũ khí hạt nhân của mỗi nước, đồng thời kêu gọi cắt giảm số lượng loại vũ khí này.

Hội nghị được diễn ra từ ngày 11/4 dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Đây cũng là lần đầu tiên NPDI tổ chức họp tại Nhật Bản kể từ khi liên minh này được thành lập năm 2010. Hội nghị diễn ra trước thềm phiên họp của một ủy ban trù bị cho Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), diễn ra vào ngày 28/4 tới tại New York (Mỹ).

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.