Hội nghị COP26: Ấn Độ đánh giá hội nghị thành công

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đánh giá Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) là một “thành công”, khẳng định hội nghị đã truyền đạt những mối quan tâm và ý tưởng của thế giới đang phát triển một cách “ngắn gọn và rõ ràng” trước cộng đồng quốc tế. 
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp của Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của LHQ về Biến đổi khí hậu (COP 26) tại Glasgow, Scotland (Vương quốc Anh) ngày 11/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nhà đàm phán từ gần 200 quốc gia đã nhất trí về một thỏa thuận khí hậu mới sau khi Hội nghị COP26 ở Glasgow (Anh) kết thúc phiên họp toàn thể hôm 13/11 với một thỏa thuận, trong đó công nhận sự can thiệp của Ấn Độ để thế giới “giảm dần” chứ không phải “loại bỏ dần” nhiên liệu hóa thạch. PTI dẫn lời Bộ trưởng Môi trường Bhupender Yadav, trưởng phái đoàn Ấn Độ tại hội nghị, khẳng định: “Hội nghị thượng đỉnh đã chứng tỏ là một thành công theo quan điểm của Ấn Độ, vì chúng tôi đã nêu rõ và truyền đạt hiệu quả các mối quan tâm và ý tưởng của thế giới đang phát triển một cách khá ngắn gọn và rõ ràng. Ấn Độ đã đưa ra cách thức cho một cuộc tranh luận mang tính xây dựng và các giải pháp công bằng và bình đẳng tại diễn đàn”.

Ông Bhupender Yadav nói thêm rằng thế giới cần thức tỉnh trước thực tế cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay chủ yếu là do lối sống không bền vững và cách tiêu dùng lãng phí ở các nước phát triển gây ra. 

Theo ông Yadav, dưới thời Thủ tướng Narendra Modi, Ấn Độ đã chủ động đi đầu trong việc thành lập các sáng kiến Liên minh Năng lượng mặt trời quốc tế (ISA), Liên minh Cơ sở hạ tầng bền vững chống thảm họa (CDRI) và Một mặt trời, Một thế giới, Một lưới điện, như là những ví dụ về hợp tác quốc tế chống lại biến đổi khí hậu. Với việc thực hiện bổn phận của mình, tại hội nghị, Ấn Độ đã yêu cầu thế giới phát triển có các hành động cụ thể trong thập kỷ quyết định này và chuyển hóa các cam kết thành hành động.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.