Hội nghị công tác liên hợp 4 tỉnh phía Bắc và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban công tác liên hợp giữa 4 tỉnh: Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã được tổ chức.

Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban công tác liên hợp giữa 4 tỉnh: Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã được tổ chức ngày 25/4 tại thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang)

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; lãnh đạo UBND các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Hội nghị công tác liên hợp 4 tỉnh phía Bắc và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Về phía Trung Quốc có ông Trương Hiểu Khâm, Phó Chủ tịch, Trưởng đoàn đại biểu Ủy ban công tác liên hợp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục đạt được những thành quả cũng như bước tiến mới.

Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban công tác liên hợp là sự kiện có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 4 tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Việt Nam hết sức coi trọng việc phát huy truyền thống hữu nghị và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc nói chung và với Quảng Tây nói riêng. Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua, lãnh đạo cấp cao hai bên đã tích cực trao đổi về nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Để góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với các địa phương Trung Quốc, nhất là giữa Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) với Quảng Tây (Trung Quốc), Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn UBND các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tăng cường quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị.

Bên cạnh đó 4 tỉnh biên giới phía Bắc (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác kinh tế thương mại khu vực biên giới phát triển lành mạnh, ổn định và cân bằng, tăng cường hợp tác phát triển du lịch.

Hội nghị công tác liên hợp 4 tỉnh phía Bắc và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ảnh 2

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đánh giá cao sự phối hợp của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) với các địa phương Việt Nam nhằm giải quyết vấn đề thông quan tại khu vực cửa khẩu.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu các biện pháp, mô hình hợp tác nhằm đơn giản hóa thủ tục thông quan cho người và hàng hóa qua các cửa khẩu, góp phần phát triển và cải thiện đời sống kinh tế vùng biên.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh mong muốn sau Hội nghị, quan hệ giao lưu giữa các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục có thêm nhiều khởi sắc mới.

Hợp tác giữa hai bên trong quản lý biên giới, kinh tế thương mại, phát triển cửa khẩu, kết nối giao thông... được tăng cường. Từ đó thúc đẩy giao lưu hữu nghị nhân dân biên giới, giao lưu văn hóa, thể thao... ngày càng thường xuyên, góp phần nâng cao hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt - Trung, đặc biệt là khu vực biên giới.

Theo ông Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang: Các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) có chung gần 700 km đường biên giới đất liền.

Những năm gần đây, với phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “Láng giềng tốt, đồng chí tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt” cùng với sự thúc đẩy của cơ chế Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp, giao lưu và hợp tác hữu nghị giữa hai bên đã không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng.

Từ khi thành lập đến nay, Ủy ban công tác liên hợp giữa 4 tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng đã thông qua 6 hội nghị toàn thể để trao đổi, thống nhất cơ chế giao lưu, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa các địa phương.

Đây là sự cụ thể hóa các chủ trương, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong suốt thời gian qua và là biểu hiện thiết thực cho mối quan hệ láng giềng, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển giữa các địa phương của hai nước ngày càng được mở rộng và tăng cường.

Ông Trương Hiểu Khâm, Phó Chủ tịch, Trưởng đoàn đại biểu Ủy ban công tác liên hợp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) cho rằng: Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) trong những năm qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Trong thời gian tới, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác với các tỉnh biên giới của Việt Nam trong Ủy ban công tác liên hợp, góp phần tích cực xây dựng đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, trước sự chứng kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban công tác liên hợp.

Đồng thời ký kết một số biên bản hợp tác như: Xây dựng cầu cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung giữa UBND tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); hợp tác khu kinh tế biên giới giữa UBND tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); ký kết thỏa thuận mở lối mở khu vực cột mốc 504 biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa UBND tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc).

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.