Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: ASEAN thảo luận về tăng cường thể chế

Tổng cục trưởng Tổng cục Hợp tác ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia Sidharto Reza Suryodipuro cho biết, tại cuộc họp ngày 3/9 rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan, các quan chức cao cấp (SOM) ASEAN đã thảo luận về việc tăng cường năng lực thể chế của tổ chức khu vực này.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AECC) lần thứ 23. Ảnh: Hữu Chiến-P/v TTXVN tại Jakarta

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu họp báo, ông Sidharto cho biết Tổng thống Joko Widodo đã nhiều lần nhấn mạnh thông điệp về tăng cường năng lực thể chế ASEAN nhằm phản ứng nhanh hơn trước những thay đổi khác nhau trong khu vực và xây dựng tổ chức vững mạnh.

Về chủ đề “ASEAN Tầm vóc: Tâm điểm Tăng trưởng” của chuỗi Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43, ông Sidharto thông báo một số quyết định đã được nhất trí, trong đó có vấn đề liên quan đến an ninh lương thực và khả năng phục hồi, thúc đẩy ASEAN trở thành trung tâm tăng trưởng, nền kinh tế biển xanh và một số văn kiện khác.

Theo Tổng cục trưởng Sidharto, đóng góp của tất cả các bên, trong đó có các nước đối tác, là rất quan trọng. Ông nhấn mạnh sự tăng trưởng của ASEAN không chỉ mang lại lợi ích cho các nước thành viên mà còn cho tất cả các nước đối tác.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.