Hội nghị bộ trưởng TPP chưa nhất trí thời điểm kết thúc đàm phán

Các bộ trưởng thương mại và kinh tế của các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã không đạt được nhất trí về việc ký kết thỏa thuận vào cuối năm 2014 như dự kiến.

Tại cuộc họp ở Bắc Kinh ngày 8/11 bên lề Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), các bộ trưởng thương mại và kinh tế của các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã không đạt được nhất trí về việc ký kết thỏa thuận vào cuối năm 2014 như dự kiến.

Hội nghị bộ trưởng TPP chưa nhất trí thời điểm kết thúc đàm phán ảnh 1

Ông Akira Amari trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Kyodo

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Bộ trưởng phụ trách đàm phán TPP của Nhật Bản Akira Amari cho biết các bộ trưởng đã không thống nhất được quan điểm chung về thời điểm kết thúc đàm phán, song nhất trí sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình đàm phán.

Trong khi đó, hãng tin Kyodo dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết các bộ trưởng nhất trí kết thúc đàm phán vào đầu tháng 2/2015 theo thời hạn mới do Mỹ đề xuất. Tuy nhiên, nhiều khả năng tuyên bố được đưa ra sau hội nghị cấp cao sẽ không đưa ra một khung thời gian nào cho việc đạt được thỏa thuận.

Đàm phán TPP, được khởi xướng từ năm 2005, đã có 12 nước tham gia gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Một trong những trở ngại lớn nhất của đàm phán hiện nay là bất đồng giữa Nhật Bản và Mỹ về thuế suất đánh vào các mặt hàng nông sản nhạy cảm như gạo, lúa mỳ, thịt bò, thịt lợn, sữa và đường; các biện pháp bảo hộ mà Tokyo muốn áp dụng đối với thịt bò, thịt lợn một khi lượng nhập khẩu tăng lên do tác động của TPP. Ngoài ra, Nhật Bản và Mỹ cũng bất đồng về nhiều vấn đề trong lĩnh vực ô tô.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.