Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á: Nhật Bản ủng hộ Đặc phái viên ASEAN tại Myanmar

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 11, diễn ra tối 4/8, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi bày tỏ ủng hộ hoàn toàn việc ASEAN bổ nhiệm một đặc phái viên tại Myanmar như một phần trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Đông Nam Á này.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu. Ảnh: asia.nikkei.com

Phát biểu với báo giới sau hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tuyến nói trên, Ngoại trưởng Motegi nhấn mạnh đặc phái viên mới được bổ nhiệm - Ngoại trưởng thứ hai của Brunei, ông Erywan Yusof, cần sớm bắt tay vào làm việc, hướng tới những kết quả cụ thể như đối thoại giữa tất cả các bên liên quan tại Myanmar.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tái khẳng định cam kết của Washington trong hỗ trợ các nước trong khu vực đối phó với đại dịch COVID-19, thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên cũng phát triển khu vực Tiểu vùng sông Mekong. 

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thông cáo báo chí ngày 4/8 của Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn lời Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định Washington sẵn sàng trợ giúp các nước trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. 

Thông cáo cũng nêu rõ: “Ngoại trưởng Blinken đã cam kết về sự ủng hộ liên tục của Mỹ dành cho một Tiểu vùng sông Mekong tự do và rộng mở, cũng như tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên”.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Blinken cũng nêu bật vai trò then chốt của hợp tác quốc tế trong cuộc đấu tranh với tội phạm mạng, đặc biệt là trong bối cảnh những vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) gia tăng trên toàn cầu”.

Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao các nước đối tác EAS gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Nga, Mỹ và Tổng Thư ký ASEAN cùng dự hội nghị Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 11. Các nước nhất trí cần phối hợp chặt chẽ, triển khai tích cực kết quả Hội nghị cấp cao EAS lần thứ 15 năm 2020, nhất là triển khai Tuyên bố Hà Nội kỷ niệm 15 năm thành lập EAS. Trong giai đoạn phát triển mới, các nước nhấn mạnh, EAS cần phát huy hơn nữa vai trò, giá trị chiến lược, nâng cao khả năng ứng phó trước những khó khăn, thách thức phức tạp và khó lường trong khu vực và trên thế giới.

Ngọc Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.