Hội nghị Bêôgrát kỷ niệm 50 năm Phong trào Không liên kết

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Bêôgrát, chiều 5/9, tại thủ đô của Xécbia đã khai mạc trọng thể Hội nghị kỷ niệm 50 năm Phong trào Không liên kết (NAM, 9/1961-2011).

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Bêôgrát, chiều 5/9, tại thủ đô của Xécbia đã khai mạc trọng thể Hội nghị kỷ niệm 50 năm Phong trào Không liên kết (NAM, 9/1961-2011).

Hội nghị Bêôgrát kỷ niệm 50 năm Phong trào Không liên kết ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: THX/TTXVN


Tham dự Hội nghị cấp ngoại trưởng NAM tổ chức trong hai ngày 5-6/9 có 105 đoàn đại biểu thuộc 101 nước, trong đó có 80 đoàn chính thức. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh dẫn đầu. Nước chủ nhà tham dự phiên khai mạc Hội nghị có đầy đủ các nhà lãnh đạo chủ chốt gồm Tổng thống Boris Tadic, Thủ tướng Mirko Svetkovic, Chủ tịch Quốc hội Slavica Dukic-Dejanovic và Ngoại trưởng Vuk Zeremik.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ngoại trưởng Ai Cập, đương kim Chủ tịch NAM, ông Mohamed Kamel Amr đã điểm lại chặng đường 50 năm phát triển NAM, từ 25 nước ban đầu hiện lên tới 120 nước thành viên, đồng thời khẳng định NAM đã giúp người dân nhiều nước đang phát triển đạt được những khát vọng của mình. Ông nêu rõ bất chấp sự sụp đổ của hai cực, NAM vẫn lớn mạnh và phát triển không ngừng. Từ mục tiêu giúp đỡ các dân tộc giành độc lập khỏi sự áp bức của thực dân-đế quốc, NAM giờ đây đã tham gia giải quyết cả những vấn đề lớn liên quan đến chính trị, kinh tế và xã hội quy mô toàn cầu, thể hiện sức mạnh và sự phát triển của mình. Trong bối cảnh mới, NAM cần phải tăng cường năng lực hoạt động của mình và phát triển đúng hướng. Ông cũng bày tỏ sự biết ơn đối với các nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên đã sáng lập Phong trào Không liên kết.

Tổng thống Tadic tuyên bố sự có mặt của hơn 100 đoàn đại biểu tại Hội nghị lần này cho thấy NAM vẫn tiếp tục thể hiện ý chí và mong muốn của các nước đang phát triển nhằm thực hiện các nguyên tắc chủ chốt được thông qua cách đây 50 năm là đoàn kết và phấn đấu cho hòa bình, ổn định, độc lập dân tộc và phát triển. Ông khẳng định CH Xécbia vinh dự và tự hào được tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập NAM tại địa điểm lịch sử đã chứng kiến Hội nghị cấp cao lần đầu tiên vào năm 1961. Đồng thời, Xécbia sẵn sàng tiếp tục hợp tác với các quốc gia trung thành với các mục tiêu trên.

Tiếp đó, Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc (LHQ) tại Giơnevơ, ông Kassym- Jomart Tokayev đã đọc thư của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, trong đó đánh giá cao hoạt động của NAM trong 50 năm qua và bày tỏ mong muốn được chứng kiến những thành công mới của NAM trong thời gian tới. Bức thư nhấn mạnh LHQ chủ trương phối hợp với NAM để ngăn chặn xung đột, giải quyết mọi cuộc tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. NAM đã trở thành đối tác quan trọng của LHQ trong cuộc đấu tranh chống đói nghèo, đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay cũng như tìm kiếm giải pháp hòa bình cho nhiều cuộc xung đột.

Các đại biểu phát biểu tại phiên họp khai mạc đã nêu lên những thách thức đang đặt ra trước Phong trào và nhấn mạnh NAM cần duy trì đoàn kết và phối hợp hành động trên cơ sở giữ vững các nguyên tắc độc lập dân tộc, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình để cùng tồn tại và phát triển. Đồng thời NAM cần thay đổi để đáp ứng tình hình mới, trước hết nhằm đối phó với những thách thức như tình trạng đói nghèo, bất ổn xã hội, xung đột sắc tộc-tôn giáo, áp lực từ bên ngoài và các vấn đề khác, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước thành viên và góp phần giải quyết hòa bình các cuộc xung đột, tăng cường tính năng động và vai trò của NAM trên trường quốc tế, trước hết trong việc phối hợp hành động về chính trị và kinh tế tại các diễn đàn đa phương.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 50 năm thành lập NAM, các đại biểu đã cùng xem lại một đoạn phim tài liệu về Hội nghị đầu tiên thành lập NAM tháng 9/1961. Những hình ảnh lịch sử làm sống lại thời khắc trọng đại khi các quốc gia độc lập non trẻ châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh cùng chung nguyện vọng muốn có hòa bình, ổn định để xây dựng đất nước, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đồng thời đấu tranh cho quyền tự quyết của các dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc, xóa bỏ chủ nghĩa thực dân cũ và mới, đã bắt tay nhau thành lập Phong trào Không liên kết.

Tiếp đó, các đại biểu đã đến thăm Trung tâm tưởng niệm cố Tổng thống Nam Tư Titô, người đã có sáng kiến và đề xuất đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao đầu tiên Phong trào Không liên kết tại Bêôgrát cách đây 50 năm.

Bên lề Hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh đã có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Angôla và Bộ trưởng Ngoại giao Tuynidi, tập trung bàn về các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ NAM, cũng như về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm.

Đình Lanh

Dành cho bạn

Tổng thống Trump bác bỏ cảnh báo về AI sáu lần trong một ngày

Tổng thống Trump bác bỏ cảnh báo về AI sáu lần trong một ngày

Ngày 14/9, Tổng thống Donald Trump liên tiếp bác bỏ những cảnh báo về nguy cơ của trí tuệ nhân tạo (AI), cho rằng những lo ngại về công nghệ này là “trò lừa đảo”, đồng thời khẳng định Mỹ cần ưu tiên duy trì lợi thế trước Trung Quốc và những lợi ích kinh tế do AI mang lại.

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.