'Hội nghị bàn tròn' Ukraine tiếp theo có thể vào 17/5

Mạng tin N-24 của Đức ngày 15/5 cho biết hội nghị bàn tròn thống nhất quốc gia thứ nhất diễn ra ở Kiev đã kết thúc mà không có kết quả.

Mạng tin N-24 của Đức ngày 15/5 cho biết hội nghị bàn tròn thống nhất quốc gia thứ nhất diễn ra ở Kiev đã kết thúc mà không có kết quả.

'Hội nghị bàn tròn' Ukraine tiếp theo có thể vào 17/5 ảnh 1

Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov (giữa) và Thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatsenyuk (thứ tư từ bên trái) tham dự hội nghị ngày 14/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin từ Quốc hội Ukraine cho biết sau hai giờ rưỡi thảo luận, những người tham gia nhất trí sẽ tiếp tục tiến hành các hội nghị, có thể diễn ra vào ngày 17/5 tới. Những người chỉ trích cho rằng hội nghị thống nhất quốc gia nêu trên đã không mời các nhà hoạt động thuộc lực lượng ly khai ủng hộ Nga tham gia, trong khi Chính phủ lâm thời Ukraine cho rằng đối thoại sẽ chỉ tiến hành với các lực lượng "tay không nhuốm máu".

Trong khi đó theo báo "Toàn cảnh Frankfurt" (FAZ), thủ lĩnh lực lượng ly khai ở Donetsk ngày 14/5 đã yêu cầu các đơn vị vũ trang Ukraine trong khu vực tuân theo "chính phủ" tự xưng của "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" sau cuộc trưng cầu hôm 11/5 vừa qua, nếu không lực lượng này phải rời khỏi khu vực.

Tại Donetsk, lực lượng ly khai đã lập các hàng rào để ngăn lực lượng vũ trang, yêu cầu binh sĩ ở đây "chuyển phe". Trong khi tại thành phố Sloviansk hiện do lực lượng ly khai kiểm soát, một phát ngôn viên của lực lượng này cảnh báo sẽ tấn công các đơn vị quân đội Ukraine.


T.N

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.