Hội Môi giới Bất động sản kết nối chủ trương giữa Bộ xây dựng với nhà đầu tư

Đại hội Hội Môi giới Bất động sản (BĐS) Việt Nam nhiệm kỳ II (2021-2026) đã diễn ra dưới hình thức trực tuyến ngày 30/10/2021 tại Hà Nội với 16 đầu cầu kết nối các Hội thành viên cả nước.

Từ năm 2015, Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) được thành lập trong bối cảnh thị trường có nhiều chuyển biến tích cực, quá trình hơn 5 năm hình thành và phát triển đến nay, VARS đã gặp rất nhiều thuận lợi, nhưng không ít thách thức.

Theo thống kê của VARS, giai đoạn 2017-2020, tổng nguồn cung trên thị trường BĐS Việt Nam đạt khoảng 600.000 sản phẩm, với đa dạng các loại hình như: Căn hộ, đất nền, biệt thự, liền kề, nhà phố, shophouse, căn hộ dịch vụ, căn hộ khách sạn… với tỉ lệ hấp thụ trung bình đạt 60-70% mỗi đợt mở bán. Trong đó, VARS được Bộ Xây dựng, UBND các địa phương và Hiệp hội BĐS Việt Nam (Cơ quan chủ quản) chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện cung cấp, hướng dẫn, thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển thị trường BĐS, giữ ổn định giá đất.

Chú thích ảnh
Đại hội Hội Môi giới Bất động sản (BĐS) Việt Nam nhiệm kỳ II (2021-2026).

Đến nay, VARS đã quy tụ đông đảo các Hội viên là tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh dịch vụ BĐS, cộng đồng các nhà môi giới BĐS. Hiện nay, VARS đã thành lập mạng lưới Ban Điều hành Hội tại các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hồ Chí Minh. Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, khu vực đồng bằng Sông Cửu Long và thời gian sắp tới là: Lào Cai, Bình Phước, Bình Định…

Nhiệm kỳ II (2021-2026), Ban Chấp hành VARS chủ động xây dựng các phương án hoạt động, quyết tâm đưa Hội trở thành điểm tựa vững chắc, có uy tín, cầu nối giữa Bộ Xây dựng với các nhà đầu tư; trở thành điểm đến để chia sẻ thông tin, phản biện của các doanh nghiệp, các tổ chức đầu tư, dịch vụ BĐS; khẳng định vai trò thông qua các hoạt động phát triển thịt trường BĐS, nghề môi giới BĐS cả nước.

Nhiệm kỳ II, VARS định hướng: Tiếp tục hoàn chỉnh cơ cấu Ban chấp hành và nâng cao chất lượng cho các cơ quan điều hành, cơ quan chức năng, đơn vị trực thuộc Hội; phát triển hội viên đi đôi với xây dựng ổn định thị trường, đẩy mạnh hoạt động đào tạo, tư vấn và hỗ trợ nghề môi giới BĐS cho các đối tượng có nhu cầu…

Hội Môi giới BĐS Việt Nam nhiệm kỳ II (2021-2016) đã bầu ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch, tổng thư ký, làm Chủ tịch. 

Tiến Hiếu

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.