Hồi ký của ông Barack Obama lập kỷ lục trong ngày phát hành

Hồi ký “Miền đất hứa” (A Promised Land) của cựu Tổng thống Barack Obama đã bán được 890.000 bản tại Mỹ và Canada trong ngày đầu tiên ra mắt.
Chú thích ảnh
Hồi ký "Miền đất hứa" của Barack Obama được độc giả đón nhận tích cực. Ảnh: Getty Images

Phát biểu ngày 18/11, ông David Drake, Giám đốc Nhà xuất bản Penguin Random House – đơn vị phát hành cuốn hồi ký, cho biết số lượng đầu sách bán ra bao gồm cả đơn đặt hàng trước, bản điện tử và phát thanh. Ông khẳng định doanh số ngày đầu là tín hiệu rất vui mừng và nó cho thấy độc giả đặc biệt hứng khởi với cuốn hồi ký được ông Obama viết theo một cách đặc biệt, được người đọc kỳ vọng nhiều. 

Tính đến trưa 18/11 (giờ Mỹ), “Miền đất hứa” là cuốn sách được đặt mua nhiều nhất trên Amazon và hệ thống nhà sách Barnes & Noble. Giám đốc điều hành Barnes & Noble James Daunt tiết lộ, chuỗi nhà sách này đã bán được 50.000 bản trong ngày đầu tiên và hy vọng sẽ sớm cán mốc 500.000 bản trong 10 ngày tới.

Cuốn sách duy nhất của một cựu “công dân Nhà Trắng” đạt được doanh số gần tương đương với “Miền đất hứa” chính là hồi ký “Chất Michelle” (Becoming) của cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, với lượng bán ra trong ngày đầu tiên đạt 725.000 bản tại khu vực Bắc Mỹ và đã vượt 10 triệu bản kể từ thời điểm phát hành năm 2018.

Hồi ký “Miền đất hứa” dài 768 trang, có giá 45 USD/quyển. Thời điểm phát hành không thể phù hợp hơn đối với cả độc giả lẫn nhà xuất bản. Sách được bán ra thị trường đúng hai tuần sau Ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Đến lúc này, cuộc bầu cử vẫn chưa có kết quả chính thức, dù ông Joe Biden, người từng là phó tướng của ông Obama, được truyền thông Mỹ xác định là người chiến thắng. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - AP

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.