Hồi hương 27 trẻ em Nga bị giam giữ tại Iraq

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo 27 trẻ em nước này, trước đó bị giam giữ cùng mẹ tại thủ đô Baghdad của Iraq, đã được hồi hương ngày 10/2. Mẹ của các trẻ em này đa số theo chồng, những người tham gia tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, tới Iraq.
Chú thích ảnh
Trẻ em tị nạn Iraq tại khu vực Sadr City, ngoại ô Baghdad. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo bộ trên, chuyên cơ chở những trẻ em này đã hạ cánh tại sân bay Ramenskoye gần thủ đô Moskva tối 10/2.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về quyền trẻ em, bà Anna Kuznetsova, cho biết những trẻ em trên ở độ tuổi từ 4 đến 13 tuổi. 

Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày ra tuyên bố cảm ơn chính quyền Iraq đã hỗ trợ hồi hương những trẻ em trên.

Trước đó gần 2 tháng, 30 trẻ em có cùng hoàn cảnh cũng đã được đưa từ Iraq về Nga.

Theo thông tin chính thức của Nga, hiện có trên 1.700 phụ nữ và trẻ em Nga thuộc diện có chồng (hoặc cha) tham chiến cho IS tại Trung Đông, đang ở Iraq và Syria. Riêng ở Iraq là 791 người, trong đó có 536 trẻ em.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.