Đua bò ở vùng Bảy Núi đã có lịch sử hàng trăm năm, được tổ chức trong dịp lễ Sen Đôn Ta của đồng bào Khmer Nam Bộ, diễn ra vào giai đoạn nông nhàn, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của cư dân làm nông nghiệp lúa nước.
Không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống, hội đua bò Bảy Núi còn là sân chơi thể thao, giải trí đầy ý nghĩa đối với nông dân Khmer Nam Bộ ở các phum, sóc sau những giờ lao động vất vả trên đồng ruộng.
Ở vùng Bảy Núi thuộc địa bàn hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên (An Giang), đua bò không chỉ dành riêng cho các đấng mày râu. Ảnh: Hồng Đăng
Môn thể thao đua bò có sức hấp dẫn đặc biệt, nhiều vận động viên được quan tâm đào tạo từ nhỏ. Ảnh: Hồng Đăng
Hội đua bò Bảy Núi thể hiện tình đoàn kết, gắn bó trong sản xuất của đồng bào Khmer Nam Bộ, là dịp để họ gặp gỡ, nuôi dưỡng những tình cảm gắn kết cộng đồng, đậm chất nhân văn. Từ năm 1992, hội đua bò Bảy Núi được hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên (An Giang) luân phiên tổ chức, thu hút sự quan tâm của du khách, gắn với hoạt động du lịch của địa phương và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Thanh Sang - Hồng Đăng
