Hội đồng Thương mại Canada-ASEAN khuyến nghị Chính phủ Canada chọn nguồn cung thiết bị bảo hộ cá nhân của Việt Nam

Hội đồng Thương mại Canada – ASEAN (CABC) đã khuyến nghị Chính phủ Canada chọn Việt Nam trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung PPE.
Chú thích ảnh
Trung tâm xét nghiệm COVID-19 tại Hamilton, Ontario, Canada ngày 23/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 4/5, báo Hill Times (Canada) đăng bài viết của tổ chức Hội đồng Thương mại Canada-ASEAN (CABC) do ông Jean Charest, cựu Phó Thủ tướng Canada làm chủ tịch danh dự, khuyến nghị chính phủ nước này nên tìm đến Việt Nam để giải quyết tình trạng thiếu thiết bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, đồng thời ca ngợi những biện pháp, hành động của Chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến này.    

Bài viết cho rằng việc thiếu hụt thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) dành cho nhân viên y tế đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) đã thúc đẩy Chính phủ Canada phải khẩn cấp tìm dây chuyền cung ứng mới. Những nỗ lực ban đầu của Bộ Các vấn đề toàn cầu (GAC) chủ yếu tập trung tìm nguồn cung từ Trung Quốc và dự kiến nhập 145 triệu khẩu trang N95 từ quốc gia châu Á này.

Tuy nhiên, Canada hiểu rằng việc chọn một nguồn cung duy nhất sẽ đi kèm các rủi ro tiềm tàng. Điều này đặc biệt đúng đối với một quốc gia như Trung Quốc, nơi đang tiềm ẩn những căng thẳng trong quan hệ song phương với Canada. Vì vậy, thực tế đó khiến Canada cần ưu tiên ngay việc mở rộng tìm kiếm thêm các nhà cung cấp khác.

Trong bối cảnh như vậy, Hội đồng Thương mại Canada – ASEAN (CABC) đã khuyến nghị Chính phủ Canada nên chọn Việt Nam trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung PPE. CABC đánh giá Việt Nam có nhiều lợi thế như khu vực chế tạo phát triển mạnh, là một đối tác thương mại không ngừng phát triển của Canada trong khuôn khổ của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), là một đối tác ngày càng quan trọng của Canada ở châu Á và đã đạt được thành công lớn trong kiểm soát dịch COVID-19.

Việc đa dạng hóa các đối tác thương mại không phải là một chiến lược mới của Chính phủ Canada. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Ottawa cần thay đổi theo hướng tiếp cận chủ động hơn, toàn diện hơn để chính quyền liên bang và địa phương có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của các nhân viên y tế trong đại dịch.

Theo CABC, công suất sản xuất PPE của Việt Nam ở mức cao với hơn 8 triệu khẩu trang/ngày. Tổ chức này cũng đánh giá cao việc Việt Nam trao tặng khoảng 500.000 khẩu trang cho các nước châu Âu (trong đó có Pháp và Đức), cũng như việc Việt Nam phối hợp chuyển gần 500.000 bộ quần áo bảo hộ y tế sang Mỹ.

CABC ca ngợi cuộc chiến chống COVID-19 của Việt Nam. Việt Nam đã giành được nhiều lời khen ngợi từ quốc tế về hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan virus SARS-CoV-2. Trong khi dịch bệnh diễn biến phức tạp trên thế giới, Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức độ lây nhiễm thấp và đã nhiều ngày liên tiếp không ghi nhận có ca nhiễm mới nào trong cộng đồng.

CABC nhận định Việt Nam hiện là “thành viên nòng cốt” trong khối ASEAN, một trong những khu vực phát triển năng động nhất thế giới. Tháng 9/2019, Canada đã hoàn tất các cuộc đàm phán thăm dò về một hiệp định thương mại tự do (FTA) với ASEAN, và khả năng các cuộc đàm phán chính thức sẽ được khởi động ngay từ tháng 8/2020.

Canada là một đối tác của Việt Nam ở lĩnh vực hợp tác phát triển trong hơn 2 thập kỷ qua và Việt Nam cũng là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN kể từ năm 2015. Quan hệ nhân dân giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Năm 2019, có gần 160.000 lượt khách du lịch Canada tới Việt Nam và gần 12.000 sinh viên Việt Nam học ở Canada.

Cuối cùng, CABC cho rằng trên cơ sở quan hệ song phương nói chung và quan hệ thương mại nói riêng không ngừng phát triển, Ottawa cần ngay lập tức thúc đẩy thỏa thuận với Việt Nam đề nghị hỗ trợ Canada trong kiềm chế dịch bệnh COVID-19. Điều đó sẽ giúp Canada ổn định tình hình trong nước và góp phần vào cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 toàn cầu như Việt Nam đã và đang làm với những hình ảnh về sự lãnh đạo và hành động.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.