Hội đồng quân sự Sudan kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 9 tháng

Ngày 4/6, người đứng đầu Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan (TMC), tướng Abdel Fattah al-Burhan cho biết giới cầm quyền quân sự nước này quyết định chấm dứt những thỏa thuận đã đạt được với người biểu tình về giai đoạn chuyển tiếp, đồng thời kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 9 tháng tới.
Chú thích ảnh
Người đứng đầu Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan (TMC), tướng Abdel Fattah al-Burhan phát biểu tại cuộc họp ở thủ đô Khartoum ngày 13/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố được phát sóng trên truyền hình sáng 4/6, tướng al-Burhan nói: "TMC quyết định chấm dứt đàm phán với Liên minh vì tự do và thay đổi, và hủy bỏ những gì đã đạt được (với liên minh này) và sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử trong vòng 9 tháng nữa". Ông Burhan nói thêm rằng "cách duy nhất để nắm quyền ở Sudan là thông qua các hòm phiếu". Người đứng đầu TMC cũng cáo buộc phe đối lập đã âm mưu loại trừ "các lực lượng chính trị và quân sự khác" khỏi bộ máy sẽ cầm quyền tại nước này trong tương lai.

Tướng al-Burhan đưa ra tuyên bố trên sau khi TMC hứng chịu chỉ trích của Liên hợp quốc (LHQ) và cộng đồng quốc tế vì sử dụng bạo lực để giải tán các cuộc biểu tình kéo dài khiến hơn 30 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. 

Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã chỉ trích lực lượng an ninh Sudan về việc sử dụng bạo lực quá mức nhằm vào người biểu tình. Ông bày tỏ sự "lo lắng" trước những báo cáo cho biết các lực lượng an ninh Sudan đã nổ súng ở bên trong một bệnh viện ở thủ đô Khartoum, đồng thời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập về những trường hợp thiệt mạng vì bạo lực để đảm bảo rằng những người chịu trách nhiệm sẽ bị truy cứu.

Trong khi đó, Cao ủy LHQ về vấn đề nhân quyền, bà Michelle Bachelet trong một tuyên bố khác cũng bày tỏ sự xót xa trước "hành vi sử dụng vũ lực quá mức" nhằm vào người biểu tình và kêu gọi lực lượng an ninh Sudan ngừng ngay các cuộc tấn công như vậy. Mỹ cũng đã lên án các cuộc trấn áp bạo lực của giới quân sự Sudan nhằm vào người biểu tình, đồng thời cho rằng quan hệ tốt hơn giữa Sudan và Mỹ còn tùy thuộc vào việc hướng tới một chính quyền dân sự. 

Trước diễn biến trên tại Sudan, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ tổ chức họp kín trong ngày 4/6 để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Sudan. Theo nguồn tin ngoại giao, Anh và Pháp đã đề nghị triệu tập cuộc họp này.

Sau nhiều tháng biểu tình chống chính phủ, kể từ ngày 6/4, hàng nghìn người Sudan đã biểu tình ngồi trước các trụ sở quân đội ở thủ đô Khartoum. Chưa đầy một tuần sau đó, quân đội Sudan đã phế truất Tổng thống Omar al-Bashir và thành lập TMC. Tuy nhiên, những cuộc biểu tình ở thủ đô vẫn tiếp diễn khi người dân yêu cầu quân đội chuyển giao quyền lực và thành lập chính quyền dân sự. Đến nay, sau gần 2 tháng Tổng thống al-Bashir bị lật đổ, TMC và lực lượng biểu tình vẫn chưa thống nhất được những nội dung cơ bản của việc thành lập Hội đồng chuyển tiếp hỗn hợp, một bước đệm để quân đội chính thức chuyển giao chính quyền cho người dân. TMC cho rằng hội đồng mới này phải do quân đội kiểm soát, trong khi lực lượng biểu tình yêu cầu thành phần dân sự phải chiếm đa số trong hội đồng này.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.