Hội đồng Hòa bình phản đối đình chỉ đưa hàng thương mại vào Gaza

Tổng Giám đốc Hội đồng Hòa bình tại Gaza, Nickolay Mladenov ngày 15/10 tuyên bố việc đình chỉ phối hợp đưa hàng hóa vào Dải Gaza là “không thể chấp nhận được”, đồng thời cảnh báo tình trạng đe dọa các thương nhân và gián đoạn chuỗi cung ứng đang làm gia tăng khó khăn đối với dân thường Palestine.

Xe tải chở hàng viện trợ tiến vào Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah bên phía Ai Cập. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát
Xe tải chở hàng viện trợ tiến vào Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah bên phía Ai Cập. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Trong thông báo trên mạng xã hội X, ông Mladenov cho biết đã nhận được thư của Cơ quan Điều phối các hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT), thông báo về việc đình chỉ phối hợp đưa hàng hóa thương mại vào Gaza sau những thông tin về các hành vi đe dọa và cưỡng ép.
Ông Mladenov nhấn mạnh: “Như tôi đã nhiều lần cảnh báo, những hành vi như vậy là không thể chấp nhận được và phải chấm dứt ngay lập tức”. Theo ông, việc đe dọa các thương nhân và can thiệp vào chuỗi cung ứng chỉ khiến tình cảnh của người dân Gaza thêm khó khăn.

Người đứng đầu Hội đồng Hòa bình cho rằng những diễn biến mới cho thấy sự cần thiết cấp bách phải triển khai Ủy ban Quốc gia quản lý Gaza (NCAG), với sự hỗ trợ của Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF), nhằm thiết lập các cơ chế quản trị và an ninh mới tại vùng lãnh thổ này.

Ông kêu gọi các bên phối hợp với Hội đồng Hòa bình để nhanh chóng thực hiện kế hoạch hòa bình toàn diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Gaza, được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua trong Nghị quyết 2803. Các nhiệm vụ cần triển khai bao gồm giải trừ vũ khí, chuyển tiếp sang cơ chế quản trị hợp pháp và bảo vệ các tuyến cung ứng hàng hóa thương mại cũng như hàng viện trợ nhân đạo.

Ngày 14/10 vừa qua, COGAT thông báo hàng hóa thương mại không còn được đưa vào Gaza, cho biết các thương nhân tại đây đã quyết định ngừng phối hợp với cơ quan này trong việc vận chuyển hàng hóa. Theo COGAT, các thương nhân đưa ra quyết định trên để phản đối khoản phí 10.000 shekel (khoảng 3.220 USD) mà Hamas áp dụng đối với mỗi xe tải vào Gaza, cùng yêu cầu 30% doanh thu bán hàng phải được thanh toán bằng tiền mặt.

Hamas sau đó giải thích khoản tiền 10.000 shekel là khoản đóng góp tự nguyện của những người Gaza có điều kiện kinh tế nhằm gây quỹ hỗ trợ các đối tượng khó khăn, như góa phụ và trẻ mồ côi. Phong trào này cũng cho biết việc khuyến khích thanh toán bằng tiền mặt xuất phát từ tình trạng thiếu tiền mặt nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá.

Ông Nahed Shhaibar, người đứng đầu hiệp hội vận tải tư nhân tại Gaza, cho biết ngày 15/10 không có xe tải chở hàng hóa thương mại từ Israel vào Gaza. Tuy nhiên, xe chở hàng viện trợ nhân đạo vẫn được phép đi vào, cùng với xe chở hàng thương mại từ Ai Cập qua một cửa khẩu do Israel kiểm soát.

Theo COGAT, việc đình chỉ phối hợp có thể khiến tổng số xe tải chở hàng thương mại và viện trợ vào Gaza giảm xuống còn khoảng 300 chiếc mỗi ngày, bằng một nửa mức dự kiến. Trong khi đó, theo thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, Israel có nghĩa vụ cho phép ít nhất 600 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza mỗi ngày. Phía Israel cho rằng hàng hóa thương mại cũng cần được đưa vào để bổ sung nguồn cung thiết yếu cho người dân.

Việc gián đoạn nguồn hàng thương mại diễn ra trong bối cảnh phần lớn người dân Gaza phụ thuộc vào viện trợ, làm dấy lên lo ngại về khả năng tiếp cận lương thực và các mặt hàng thiết yếu trong thời gian tới.

Thanh Bình/TTXVN

Dành cho bạn

Hình ảnh khói mù tại Singapore. Chỉ số PSI tại Singapore đạt mức cao nhất ở phía Tây là 212 - thuộc mức rất không lành mạnh theo thang phân loại chỉ số vào trưa ngày 15/10/2026. Ảnh: The Straits Times

Ô nhiễm khói mù gia tăng tại Singapore

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cho biết nước này đang xác định các doanh nghiệp có thể chịu trách nhiệm về những vụ cháy rừng và đất than bùn tại Indonesia, khiến khói mù lan rộng sang Singapore và nhiều khu vực Đông Nam Á.

Hình ảnh vệ tinh ngày 15/10/2026 cho thấy các tiêm kích bom Su-34M bị hư hại tại sân bay quân sự Borisoglebsk, tỉnh Voronezh, Nga. Ảnh: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky/Telegram

Ukraine tuyên bố phá hủy 4 tiêm kích bom Su-34M của Nga bằng tên lửa Neptune

Ukraine tuyên bố đã phá hủy 4 tiêm kích bom Su-34M của Nga và làm hư hại 2 chiếc khác trong cuộc tấn công bằng tên lửa Neptune nhằm vào sân bay quân sự Borisoglebsk, thuộc tỉnh Voronezh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các máy bay này đã được chuẩn bị để tiến hành những cuộc không kích mới nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Dinh Tổng thống Yemen lần đầu bị tên lửa tấn công làm dấy lên lo ngại nội chiến toàn diện

Tin nóng thế giới sáng 16/10/2026

Bản tin nóng thế giới sáng 16/10/2026 có những nội dung sau đây:
- Lãnh đạo Yemen chỉ đạo đáp trả sau vụ tấn công Dinh Tổng thống khiến 21 người thương vong;
- Nước thành viên NATO đưa phương tiện quân sự tới Saudi Arabia bảo vệ cơ sở dầu mỏ;
- Mỹ cân nhắc phương án dùng 'mẹ của mọi loại bom' tấn công Iran;
- Ukraine tấn công 6 tiêm kích Su-34M của Nga.

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông đến Jeddah năm 2021. Ảnh: Hoàng gia Saudi Arabia

Nước thành viên NATO bắt đầu đưa phương tiện quân sự tới Saudi Arabia bảo vệ cơ sở dầu mỏ

Pháp bắt đầu triển khai phương tiện quân sự tới Saudi Arabia để thực hiện thỏa thuận hỗ trợ bảo vệ các cơ sở dầu mỏ của nước này. Động thái đánh dấu bước triển khai thực tế sau cam kết của Tổng thống Emmanuel Macron về việc điều động binh sĩ, radar và hệ thống phòng không tới khu vực cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ.

Binh sĩ Chính phủ Yemen gác tại hiện trường một vụ đánh bom tại Aden. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tên lửa tấn công Dinh Tổng thống Yemen khiến 21 người thương vong, lệnh đáp trả được đưa ra

Vụ tấn công nhằm vào Dinh Tổng thống Al-Maashiq tại thành phố Aden, Yemen, khiến 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương. Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi đã chỉ đạo tăng cường an ninh và ứng phó với các mối đe dọa, trong khi giới quan sát cảnh báo nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang.