Hội đồng châu Âu quan ngại về luật tị nạn mới của Hungary

Ngày 8/3, Ủy viên Hội đồng châu Âu phụ trách nhân quyền, ông Nils Muiznieks đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về đạo luật mới của Hungary cho phép nhà chức trách tạm giữ tất cả những người xin tị nạn trong các trại khép kín ở biên giới, bao gồm cả những gia đình có con nhỏ và những trẻ vị thành niên trên 14 tuổi không có người đi kèm.

Ông Nils Muiznieks cho rằng biện pháp trên, dự kiến được thực thi trong vài tuần tới, vi phạm những nghĩa vụ của Hungary theo Công ước châu Âu về Quyền con người. Theo ông Nils Muiznieks, Hungary cần tìm những biện pháp hiệu quả thay vì giam giữ, đặc biệt là giam giữ trẻ em.

Hội đồng châu Âu quan ngại về luật tị nạn mới của Hungary ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Hungary ở Budapest ngày 7/3. Ảnh:AFP/TTXVN

Trước đó ngày 7/3, Quốc hội Hungary đã thông qua đạo luật trên, theo đó, tất cả người di cư và người tị nạn đang cư trú bất hợp pháp tại Hungary sẽ được đưa đến một khu vực đặc biệt, gọi là "khu vực quá cảnh", nằm trên biên giới phía Nam nước này giáp với Serbia và Croatia, để chờ nhà chức trách đưa ra quyết định cuối cùng về đơn xin tị nạn của họ.

Theo thống kê, tính đến tháng 2/2017, số người nhập cư đang sinh sống tại Hungary là 586 người.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).