Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về trừng phạt Triều Tiên

Các nhà ngoại giao Liên hợp quốc (LHQ) ngày 7/9 cho biết, Mỹ đã quyết tâm tiến hành bằng được một cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ vào ngày 11/9 tới để bàn về áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh tay mới với Triều Tiên, bất chấp phản đối của Trung Quốc và Nga.
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về trừng phạt Triều Tiên ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York (Mỹ) ngày 4/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Washington đã đệ trình một dự thảo nghị quyết của LHQ kêu gọi cấm vận dầu mỏ đối với Triều Tiên, đóng băng tài sản của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, một lệnh cấm đối với hàng dệt vải và chấm dứt trả lương cho các công nhân Triều Tiên đang làm việc tại nước ngoài.

Bên cạnh đó, các nhà ngoại giao LHQ đã không loại trừ khả năng Trung Quốc và Nga có thể phủ quyết dự thảo nghị quyết này, song nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ đã tiến hành một nỗ lực vận động quy mô lớn để văn bản được phê chuẩn.

Một nhà ngoại giao giấu tên nói: "Ý định của Mỹ là thực sự mạnh mẽ trong vấn đề này, và rõ ràng họ đang thúc đẩy hết mình". Theo nhà ngoại giao, những cuộc đàm phán về dự thảo nghị quyết này sẽ dẫn đến một số thay đổi có khả năng giải quyết các quan ngại của Nga và Trung Quốc.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Lưu Kiết Nhất cắt ngắn chuyến thăm cùng các đại sứ khác tới trụ sở Liên minh châu Phi (AU) tại Addis Ababa để quay trở về New York tham gia đàm phán về dự thảo này. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cho rằng thời điểm bỏ phiếu ngày 11/9 tới là "hơi vội vã".

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.