Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về tình hình Liban

Ngày 20/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tiến hành phiên họp khẩn về Liban, sau khi xảy ra tình trạng gia tăng hỏa lực xuyên biên giới giữa Israel và lực lượng Hezbollah, cũng như các vụ nổ thiết bị liên lạc gây nhiều thương vong nhằm vào các thành viên của nhóm này.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Kafr Kila, Liban, ngày 20/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn HĐBA LHQ Stephane Dujarric hối thúc các bên ngay lập tức giảm căng thẳng, kiềm chế tối đa, ngừng chiến sự và thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 của HĐBA.

Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề chính trị và tạo dựng hòa bình, bà Rosemary DiCarlo nêu rõ những diễn biến đáng báo động ở Liban và khu vực này đã xảy ra sau khoảng 1 năm giao tranh gần như hàng ngày trên Đường Xanh, một vùng đệm phân tách Israel và Liban. Quan chức LHQ nhấn mạnh các cuộc giao tranh này đã vi phạm lệnh ngừng bắn và vi phạm nghị quyết 1701.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Liban Abdallah Bou Habib cho rằng các hoạt động quân sự tăng cường của Israel, trong đó có việc nhắm mục tiêu vào dân thường... đã vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật nhân đạo quốc tế. Ông kêu gọi HĐBA lên án các cuộc tấn công gần đây, đồng thời thực hiện nghị quyết 1701.

Đại diện của Slovenia, nước giữ chức Chủ tịch HĐBA LHQ trong tháng 9, ông Samuel Zbogar lưu ý: "Chúng ta đang bước vào một vùng nguy hiểm mới và khi công nghệ mới được sử dụng và phát triển, chúng ta cần nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tôn trọng các nghĩa vụ pháp lý hiện hành". Ông cũng kêu gọi HĐBA hành động trước khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, nhấn mạnh rằng ngoại giao là con đường duy nhất.

Về phía Israel, Đại diện thường trực của nước này tại LHQ, ông Danny Danon nói rằng Tel Aviv "không hề muốn giao tranh", đồng thời đề cập sự việc vào ngày 8/10 năm ngoái, lực lượng Hezbollah đã "bắn hàng trăm quả rocket" nhằm vào dân thường Israel.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.