Hội đồng Bảo an kêu gọi chấm dứt bạo lực ở khu vực Hồ Lớn châu Phi

Ngày 20/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã kêu gọi chấm dứt bạo lực và khai thác bừa bãi tài nguyên ở khu vực Hồ Lớn ở châu Phi, đặc biệt là tại CHDC Congo.
Chú thích ảnh
Người dân đi lánh nạn do bạo lực tại Beni, CHDC Congo, ngày 18/2/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong tuyên bố do Kenya, nước ủy viên không thường trực HĐBA soạn thảo, 15 nước thành viên HĐBA đã nhất trí yêu cầu tất cả các lực lượng vũ trang ngừng ngay các hoạt động bạo lực tại khu vực Hồ Lớn dưới mọi hình thức. HĐBA cũng yêu cầu các nhóm vũ trang phải hạ vũ khí, giải tán vĩnh viễn, ngay lập tức, đồng thời kêu gọi phục hồi chính quyền ở miền Đông CHDC Congo.

Cơ quan quyền lực nhất của LHQ cũng lên án tình trạng khai thác và buôn bán bừa bãi tài nguyên thiên nhiên như vàng, khoáng sản và động vật hoang dã ở miền Đông CHDC Congo cũng như tại toàn bộ khu vực miền Trung lục địa châu Phi. HĐBA nhấn mạnh nạn khai thác tài nguyên vô tội vạ như vậy làm ảnh hưởng xấu tới tiến triển hòa bình bền vững cho khu vực Hồ Lớn.

Tuyên bố của HĐBA cũng chỉ ra có mối liên hệ giữa việc khai thác và buôn bán bất hợp pháp tài nguyên thiên nhiên với việc tàng trữ và buôn bán bất hợp pháp các loại vũ khí khiến các cuộc xung đột vũ trang tại khu vực này ngày càng leo thang. Khu vực Hồ Lớn châu Phi bao gồm các nước Burundi, CHDC Congo, Uganda và Rwanda.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.