Hội đồng Bảo an giải thể Ủy ban Bồi thường của Liên hợp quốc

Ngày 22/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã bỏ phiếu nhất trí chấm dứt hoạt động của Ủy ban Bồi thường của LHQ, cơ quan chịu trách nhiệm thu hồi hơn 50 tỷ USD của Iraq để đền bù thiệt hại cho Kuwait sau cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1990-1991.
Chú thích ảnh
Quang cảnh một cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, các nước ủy viên HĐBA nhất trí kết luận rằng Ủy ban Bồi thường đã hoàn thành mục tiêu thu hồi đủ tiền của Iraq để bồi thường thỏa đáng cho Kuwait trong hơn 30 năm qua.

Nghị quyết do Anh soạn thảo nêu rõ Chính phủ Iraq từ nay không còn phải trích một số phần trăm nhất định từ doanh thu xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí để nộp vào quỹ bồi thường này nữa. Ủy ban Bồi thường của LHQ đã thu hồi tổng cộng khoảng 52,4 tỷ USD của Iraq để trả cho Kuwait trong những năm qua và tới nay đã hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu trước HĐBA, Ngoại trưởng Iraq Fouad Mohammad Hussein nhấn mạnh ngày 22/2/2022 đã mở ra một trang mới trong lịch sử Iraq và Iraq mong muốn phát triển quan hệ hợp tác sâu rộng hơn nữa với LHQ trong thời gian tới.

Ủy ban Bồi thường của LHQ được thành lập vào tháng 5/1991 theo Nghị quyết 692 của HĐBA nhằm quản lý khoản tiền mà Iraq buộc phải bồi thường chiến tranh cho Kuwait tương đương 5% thuế đối với doanh thu từ toàn bộ các sản phẩm dầu khí của Iraq.

Số tiền bồi thường này đã được phân phối tới các cá nhân, công ty, các cơ quan chính phủ và các tổ chức của Kuwait bị thiệt hại trong cuộc chiến tranh nổ ra sau khi các lực lượng Iraq dưới thời Tổng thống Saddam Hussein đưa quân vào quốc gia láng giềng hồi tháng 8/1990. Đầu năm 1991, liên quân do Mỹ đứng đầu đã phát động cuộc chiến chống Iraq và đánh đuổi các lực lượng Iraq ra khỏi Kuwait. Iraq đã phải gánh chịu rất nhiều lệnh trừng phạt của LHQ sau cuộc chiến tranh này.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.