Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Đức góp phần tăng cường quan hệ song phương

Ngày 7/12, tại Berlin, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại CHLB Đức đã tổ chức Đại hội lần thứ VI với sự tham dự của đông đảo hội viên, đại diện các doanh nghiệp và hội đoàn đến từ nhiều thành phố của nước Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tại Đại hội, ông Phạm Ngọc Kỳ, Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhiệm kỳ V (giai đoạn 2016-2019) đã nêu bật những việc đã làm được, những khó khăn tồn tại cũng như đề xuất phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới. Trong gần 4 năm qua, hội đã có nhiều hoạt động, phối hợp với Đại sứ quán, các hội đoàn người Việt, địa phương ở Việt Nam cũng như các tổ chức, địa phương của Đức tổ chức nhiều sự kiện quan trọng nhằm giúp tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi, xúc tiến đầu tư - thương mại và văn hóa giữa Việt Nam với Đức.

Theo ông Phạm Ngọc Kỳ, trong thời gian tới, hội cần hướng tới phát triển hội viên là các doanh nghiệp nhỏ, mở rộng địa bàn hoạt động của hội ở các địa phương thông qua các hội người Việt trên toàn nước Đức, cũng như cập nhật thông tin, nhất là về pháp luật, thuế và tài chính để có thể hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp người Việt ở Đức.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đức, ông Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ ghi nhận và đánh giá cao những việc đã làm được của hội, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hội cần mở rộng hơn nữa mạng lưới thành viên trên khắp nước Đức; tăng cường sự đoàn kết, đồng lòng trong việc định hướng và thực hiện các mục tiêu đề ra để hoạt động của hội ngày càng đa dạng, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, góp phần vào tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Đức. Bên cạnh đó, hoạt động của hội cần hướng trước tiên tới các hội viên; kịp thời hỗ trợ, giải quyết kịp thời những vấn đề mà các doanh nghiệp người Việt gặp phải.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cũng cập nhật thông tin về việc Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam và Đức vừa thông qua kế hoạch hành động thực hiện chương trình Đối tác chiến lược giữa hai nước giai đoạn 2019-2021, theo đó quan hệ song phương sẽ được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực một cách thực chất và sâu rộng. Đặc biệt, khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp hai bên và các doanh nghiệp cần nắm bắt cơ hội, tham gia làm cầu nối để giúp phát triển hơn nữa mối quan hệ toàn diện giữa hai nước.

Đại sứ cũng bày tỏ hy vọng hội và các doanh nghiệp sẽ cùng đồng hành khi Việt Nam và Đức trong năm 2020 tổ chức hàng loạt hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần tăng cường sự hợp tác và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 19 thành viên và ông Võ Văn Long được bầu làm Chủ tịch mới của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại CHLB Đức.

Tin, ảnh: Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.