Hội đàm giữa hai bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản

Ngày 25/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn (trái) gặp người đồng cấp Yoshimasa Hayashi của Nhật Bản. Ảnh: Đức Thịnh/Phóng viên TTXVN tại Tokyo

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhiệt liệt chúc mừng Ngài Hayashi đã được tín nhiệm bầu làm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản; đánh giá cao tình cảm và những đóng góp tích cực của Bộ trưởng Hayashi cho quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong nhiều năm qua, từ khi Ngài Hayashi làm Bộ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản đã thúc đẩy ký kết và triển khai “Tầm nhìn trung và dài hạn hợp tác nông nghiệp” giữa hai nước (ký tháng 8/2015).

Bộ trưởng Ngoại giao Hayashi đánh giá cao chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nhật Bản, nêu rõ Thủ tướng Phạm Minh Chính là vị khách nước ngoài đầu tiên của chính quyền mới của Nhật Bản. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hayashi cũng bày tỏ tình cảm với đất nước và con người Việt Nam qua 3 chuyến thăm Việt Nam trước đây.

Cảm ơn Bộ trưởng Hayashi và Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị chu đáo chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Nhật Bản đạt hiệu quả cao, thực chất, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, coi Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa.

Hai Bộ trưởng nhất trí phối hợp chặt chẽ để cùng nhau thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới như Thủ tướng hai nước đã trao đổi trong hội đàm cấp cao ngày 24/11.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Đức Thịnh/Phóng viên TTXVN tại Tokyo

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị hai Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ thúc đẩy tăng cường giao lưu cấp cao và các cấp; hỗ trợ Việt Nam phục hồi kinh tế hậu đại dịch, tập trung vào kinh tế, thương mại, đầu tư, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) với trọng tâm là phát triển hạ tầng, chuyển đổi năng lượng, y tế và chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị hai Bộ Ngoại giao tăng cường tham vấn giữa các Vụ, Cục hoạch định chính sách; hoan nghênh Nhật Bản nâng cấp Văn phòng Lãnh sự tại Thành phố Đà Nẵng thành Tổng Lãnh sự quán (tháng 1/2022), đề nghị Nhật Bản cho phép mở rộng khu vực Lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka ra 16 tỉnh.

Hai Bộ trưởng nhất trí phối hợp chặt chẽ thúc đẩy triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023 xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến đổi nhanh chóng, hai Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)… Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm như Biển Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mời Bộ trưởng Ngoại giao Hayashi sớm thăm Việt Nam để cùng chủ trì phiên họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 12. Bộ trưởng Ngoại giao Hayashi đã vui vẻ nhận lời.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.